Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan, tỉnh Nam Chungcheong ngày 26/7 đã tổ chức lễ ra mắt.
Ngày 26/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch tấn công tầm xa vào Liên bang Nga và cập nhật danh sách mục tiêu ưu tiên.
Trong tuyên bố của mình, tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei tái khẳng định ủng hộ Hezbollah, bác bỏ các điều khoản trong thỏa thuận về Liban.
Chiến dịch không kích các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy tại vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương đã gián đoạn trong thời gian dài nhất từ trước đến nay.
Biển Caspi ngày càng trở thành một mắt xích chiến lược kết nối hai cuộc xung đột vốn thường được xem là tách biệt, đó là chiến sự tại Ukraine và cuộc đối đầu với Iran.
Khi Tổng thống Donald Trump đề nghị Quốc hội phê duyệt hàng chục tỷ USD để chi trả cho cuộc chiến với Iran, các nghị sĩ đảng Dân chủ đã đưa ra một thông điệp dứt khoát và hiếm thấy trong lịch sử: “Không”.
Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, Ủy ban Quốc gia về Ký ức Lịch sử Cuba thông báo cơ quan chức năng Mỹ đã trả lại các tài liệu di sản liên quan đến các nhân vật và sự kiện lịch sử bị đánh cắp từ Cục Lưu trữ Quốc gia Cuba và được rao bán trên các nền tảng thương mại điện tử ở Mỹ.
Một chiến dịch phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội đang làm dấy lên lo ngại tại thủ đô Berlin của Đức, trong bối cảnh chỉ còn khoảng hai tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện bang Berlin. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại các bang Saxony-Anhalt, Lower Saxony và Mecklenburg-Vorpommern.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa cho biết Syria và Israel đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận an ninh với sự hỗ trợ của một số quốc gia trung gian, đồng thời khẳng định Damascus sẽ không từ bỏ yêu sách chủ quyền đối với Cao nguyên Golan.
Một tàu chở dầu đã phát nổ tại eo biển Hormuz nghi do trúng thủy lôi. Truyền thông Iran cho biết con tàu đã đi chệch khỏi tuyến hàng hải do Tehran chỉ định.
Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố sẽ đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong quan hệ với Mỹ, đồng thời khẳng định không tổ chức tổng tuyển cử trước năm 2029.
Ngày 26/7, Cục Khí tượng Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo nắng nóng cấp cao nhất tại Daegu và các khu vực khác ở phía Đông Nam nước này, khi nhiệt độ vượt 30 độ C.
Bộ Giáo dục Myanmar đã cấm học sinh các trường tiểu học sử dụng điện thoại di động trong giờ học.
Triều Tiên đang đẩy mạnh các hoạt động trước thềm kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng (27/7), với nhiều sự kiện dành cho các cựu chiến binh và sự tham gia của đại diện ngoại giao Trung Quốc, Nga.
Tehran cho biết khôi phục lòng tin và thúc đẩy đối thoại với các nước trong khu vực sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu sau khi xung đột kết thúc.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trên địa bàn huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc, đã xảy ra trận lũ quét nghiêm trọng, khiến trên 30 người thương vong.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 25/7, một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã bác yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời cho phép thực thi một số nội dung trong sắc lệnh hành pháp siết chặt các quy định đối với hình thức bỏ phiếu qua thư, trong khi quá trình kháng cáo vẫn đang được xem xét.
Gần 50 năm sau lệnh cấm săn bắt, vùng biển Nam Phi đang chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của các "siêu quần thể" cá voi lưng gù. Tuy nhiên, sự phục hồi kỳ diệu này đang phải đối mặt với một thách thức bảo tồn mới mang tên tai nạn hàng hải, giữa bối cảnh lưu lượng tàu thuyền quanh mũi Hảo Vọng tăng vọt do bất ổn địa chính trị.
Theo truyền thông Qatar ngày 26/7, hàng chục vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine xảy ra tại Bờ Tây trong những ngày cuối tuần, giữa lúc quân đội Israel tiếp tục các chiến dịch đột kích và bắt giữ trên diện rộng.
Ngày 26/7, Iran cho biết nước này và Oman đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuy nhiên Tehran không nêu rõ có chấp nhận đề xuất đang được đưa ra hay không.
Dòng vốn dành cho các dự án năng lượng xanh thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm 2026, khi chiến sự tại Iran thúc đẩy nhiều quốc gia tìm kiếm nguồn điện tái tạo có chi phí thấp và ít biến động hơn.