Kẻ chuyên nghe lén điện thoại các ngôi sao

Kẻ chuyên nghe lén điện thoại các ngôi sao - Kỳ 2: Hô “biến” rắc rối của người nổi tiếng

Nhà sản xuất phim Mike Todd.

Sinh ngày 22/3/1944 tại thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ), Anthony Pellicano nhập ngũ sau khi bị đuổi khỏi trường trung học. Trong quân ngũ, Pellicano được đào tạo thành một nhân viên viết mật mã cho Quân đoàn Thông tin Hoa Kỳ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Pellicano trở về Chicago và đến năm 1969, anh ta bắt đầu làm thám tử tư. Pellicano rất thích điện tử và liên tục cập nhật những công nghệ tình báo mới nhất.

Những năm 1970, Pellicano có một vài khách hàng nổi tiếng và tên của anh ta đã được nhắc trên mặt báo. Yoko Ono, vợ của ca sĩ người Anh John Lennon, đã thuê anh ta tìm cô con gái mất tích của bà. Năm 1977, anh ta tìm thấy xác của nhà sản xuất phim Hollywood Mike Todd, chồng thứ ba của diễn viên Elizabeth Taylor. Mike Todd qua đời trong một vụ tai nạn máy bay và mộ của ông bị bọn cướp phá để tìm đồ trang sức còn xác ông biến mất. Cảnh sát Chicago đã lùng sục khắp nghĩa trang mà không lần ra dấu vết. Vậy mà chỉ vài ngày sau, Pellicano đã dẫn đầu một nhóm phóng viên đến thẳng khu vực nơi xác của Todd bị giấu dưới một đống lá trong nghĩa trang. Chiến công này của Pellicano bị các thám tử nghi ngờ.

Ở mãi Chicago, Pellicano thấy chán. Anh ta cảm thấy đây không phải là nơi mà anh ta có thể phát huy tài năng của mình. Anh ta muốn đến một nơi mà ở đó người ta cần một kẻ có khả năng phi tang những tội ác, những điều xấu xa của giới người giàu và quyền lực. Sau một hồi suy đi tính lại, Pellicano quyết định chọn Los Angeles và chuyển đến đó năm 1983.

Ca sĩ Michael Jackson...

Sống ở Los Angeles, chẳng bao lâu Pellicano đã có biệt danh là “con chó pitbull ở Hollywood”. Mỗi khi có ai cần giải quyết một vấn đề rắc rối nào đó, Pellicano luôn sẵn sàng, sẵn lòng và có thể thực hiện yêu cầu của khách hàng. Anh ta đã từng cứu danh tiếng của diễn viên Kevin Costner sau khi tài tử này bị một tờ báo lá cải ở Anh tung tin có mối quan hệ không chính đáng với một người hâm mộ trẻ. Rồi khi ca sĩ Stevie Wonder nghi ngờ bạn gái mình một dạ hai lòng, Pellicano đã được thuê để theo dõi cô này. Anh ta cũng được diễn viên O. J Simpson thuê để xử lý cô thư ký khó chịu của mình.

Khi nam diễn viên James Woods phàn nàn rằng cô diễn viên Sean Young quấy rầy mình, người ta lại thấy Pellicano can thiệp. Pellicano cũng cứu ông hoàng nhạc pop Michael Jackson sau khi ca sĩ này bị một cậu bé 13 tuổi tố cáo lạm dụng tình dục. Pellicano đã phát hiện ra một thông tin xấu về gia đình cậu bé khiến lời khai của cậu bé chống lại Michael Jackson không còn đáng tin cậy. Sau rất nhiều vụ như vậy, giới sao ở Hollywood truyền tai nhau rằng nếu cần người "hô biến" một điều xấu xa nào đó, Pellicano đích thị là người phù hợp nhất.

...và nam diễn viên Kevin Costner – hai sao từng được Pellicano giúp giải quyết các bê bối.

Khách hàng của Pellicano không chỉ là các ngôi sao ở Hollywood mà còn lan rộng sang cả chính trường và giới doanh nhân. Pellicano từng giúp ứng cử viên tổng thống Mỹ Bill Clinton thoát khỏi một vụ tố cáo quấy rối tình dục. Pellicano đã công bố một hồ sơ cho thấy quá khứ không tốt lành của Gennifer Flowers, người mà giữa mùa tranh cử tổng thống năm 1992 đã tuyên bố mình từng có quan hệ lăng nhăng với ông Clinton. Báo chí còn cho rằng, đầu những năm 1990, Pellicano còn được cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton thuê điều tra về những người phụ nữ được cho là có quan hệ tình ái với chồng bà, lúc đó là Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Luật sư của tỷ phú Kirk Kerkorian cũng đã sử dụng dịch vụ nghe lén của Pellicano khi xử lý vụ ly hôn của thân chủ mình với vợ là Lisa Bonder.

Cách hành động của Pellicano thường bắt chước theo những bộ phim tội phạm của những năm 1940. Jude Green, vợ của nhà tài chính giàu có Leonard I. Green, trình bày với bồi thẩm đoàn về những lần chạm mặt với Pellicano trong khi vợ chồng cô vướng vào vụ ly hôn gây tranh cãi. Một lần, Pellicano đã theo chân Jude Green khi cô đến một cửa hiệu chải lông cho chú cún yêu ở Santa Monica.

Anh ta đã lấy xe ô tô của mình để chặn xe ô tô của Green. Khi cô cố tìm cách lái xe ra, Pellicano đã ra khỏi ô tô và lừ lừ đứng trước mũi xe của Green, tay khoanh lại, không nói một lời trong khi vẫn đeo cặp kính đen lạnh lùng. Cuối ngày hôm đó, Pellicano lại theo cô đến một quán cà phê và chặn xe cô một lần nữa. Hắn lặp lại y nguyên hành động đe dọa lúc trước.

Theo bản cáo trạng Pellicano, anh ta còn truy cập một cơ sở dữ liệu của cảnh sát năm 2001 để tìm thông tin xấu về Jude Green. Green kể rằng vào năm 1997, khi cô từ chối ký hợp đồng trước hôn nhân, chồng cô đã mang Pellicano ra dọa. Luật sư lo vụ ly hôn cho Leonard Green, Dennis Wasser, là người thường xuyên sử dụng dịch vụ của Pellicano. Luật sư này cũng từng lo thủ tục ly hôn cho nữ ca sĩ Jennifer Lopez, đạo diễn Steven Spielberg, ca sĩ Rod Stewart, tài tử Tom Cruise…

Thùy Dương
(Tổng hợp)

Đón đọc kỳ cuối: Cái kết của kẻ nghe lén 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN