Bắt giữ các đối tượng phạm tội, gây rối trật tự công cộng

Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào đêm 23, 24, rạng sáng 25/12, các tổ công tác 141 Công an thành phố kịp thời phát hiện, bắt giữ 14 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, kịp thời ngăn chặn hơn 100 thanh thiếu niên hư, có hành vi vi phạm trật tự công cộng trên địa bàn Thủ đô, thu giữ một gói thảo mộc nghi cần sa, hai gậy 3 khúc, bình khí cười, 5 mô tô sử dụng biển kiểm soát giả nghi xe tang vật.

Cụ thể, khoảng 20 giờ 55 phút ngày 23/12, khi đang tuần tra trên phố Tây Sơn (Đống Đa) tổ công tác Y13/141 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy 18K1-565.xx có biểu hiện khác thường nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong balo màu đen để trước xe có hai bình kim loại màu xanh. Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên V.Đ.Y (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Nam Định) khai nhận hai bình kim loại trên là bình "khí cười", đang trên đường đi giao cho khách.

Cùng thời điểm trên tại quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Y4/141 hóa trang tuần tra, kiểm soát trên đường Lý Thường Kiệt, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha màu đen có hành vi nẹt pô nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua đấu tranh, thanh niên trên khai tên là L.Đ.A (sinh năm 2001, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhưng không xuất trình được giấy đăng ký xe. Đối tượng khai nhận mua xe trên mạng, không có giấy đăng ký xe.

Các đối tượng vi phạm được lực lượng 141 bàn giao cho Công an sở tại tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Thời gian tới, Giám đốc Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ, hóa trang tuần tra, kiểm soát, xử lý trường hợp vi phạm.

Chiều 25/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định tạm giữ 9 đối tượng về hành vi “Đánh bạc,” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Hạnh Food, có trụ sở tại xã Yên Hòa.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: H.T.G (sinh năm 1976), N.V.M (sinh năm 1974), N.V.Đ (sinh năm 1976), T.N.D (sinh năm 1977), N.T.Q (sinh năm 1992), T.T.L (sinh năm 1992), N.Đ.A (sinh năm 1978), T.Q.H (sinh năm 1992) đều trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và N.C.Đ (sinh năm 1978), trú tại huyện Yên Mỹ. Các đối tượng đều là lái xe và công nhân của Công ty.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 22/12, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Hạnh Food, qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác Công an huyện Yên Mỹ đã phát hiện và bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại phòng nghỉ của công nhân dưới hình thức đánh tá lả và đánh liêng.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 22 triệu đồng và các vật chứng có liên quan. Công an huyện Yên Mỹ đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc...

PV - Mạnh Khánh (TTXVN)
Điều tra vụ án nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng ở Hạ Long
Điều tra vụ án nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng ở Hạ Long

Sáng 6/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại đường Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN