Hàng cây xanh che bóng mát trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh bất ngờ bị cắt trụi nhánh, chỉ còn phần gốc ngay trong đợt nắng nóng kỷ lục.
Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Ngày 27/4/2024, là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày. Lượng phương tiện đổ dồn về đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ra khỏi trung tâm Thủ đô gia tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm trong buổi sáng ngày 27/4.
Trong ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhà ga, bến xe, sân bay tại TP Hồ Chí Minh khá thông thoáng, không xảy ra ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng như các năm trước.
Sáng 27/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5, Công an TP Hà Nội tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với lái xe khách tại Bến xe Giáp Bát.
Sáng ngày 27/4, theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, hàng trăm người được huy động để tiếp tục tham gia chữa cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước, thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Người dân Thủ đô không khỏi ngỡ ngàng khi đi qua khu vực hầm chui Trung Hòa (đoạn nối phố Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), chứng kiến hàng dây leo xanh mướt hai bên đường.
Ngày 27/4/2024, tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức Lễ khai mạc Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng năm 2024.
Giai đoạn 2021-2025, Thanh Hoá được đầu tư hơn 4.414 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối tạo bước đột phá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh kế của địa phương và cả vùng.
Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn và các hành vi có thể gây tai nạn giao thông.
Chiều 26/4, nhiều người dân đã tranh thủ sau ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 để ra bến xe, sân bay để đi du lịch, về quê... Một số tuyến đường đông xe và chưa xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.
Từ đầu chiều 26/4, dòng người dân đổ về các bến xe và cửa ngõ Thủ đô để nghỉ lễ sớm. Lực lượng chức năng được huy động tối đa để điều tiết, phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài trong 5 ngày nên người dân ở Hà Nội tranh thủ đi du lịch và về quê khiến mật độ giao thông tại đường Vành đai 3 đã tăng cao ngay từ đầu giờ chiều 26/4/2024, nhiều nơi xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.
Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã tổ chức phát khăn lạnh và nước suối miễn phí tại hướng cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh, hỗ trợ bà con về quê nghỉ lễ.
Ngày 26/4/2024 là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày. Tại các bến xe khách trên địa bàn Thủ đô, lượng khách tăng đột biến do nhu cầu người dân tranh thủ về quê sum họp, đoàn tụ với gia đình.
Ngày 26/4, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 115.000 lượt khách, trong đó gần 62.000 lượt khách đi và hơn 53.000 lượt khách đến. Tổng số chuyến bay dự kiến 693 chuyến bay đi và đến.
Sau những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, sáng sớm ngày 26/4, nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh như quận Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh... xuất hiện mây đen bao phủ. Một số nơi đã có mưa nhẹ hạt khiến người đi đường khá bất ngờ, phải mặc áo mưa hoặc tấp xe vào lề đường trú tạm.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Geneve, ngày 25/4, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tổ chức trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt".
Lần đầu tiên một cầu vượt bộ hành ở Thủ đô Hà Nội được "thắp sáng" bởi dự án "Hầm thuỷ cung" với các loài cá được tạo hình 3D kết hợp ánh sáng nghệ thuật đương đại.
Giếng làng ở tổ dân phố 3C phường Liễu Giai (ngõ 67 Văn Cao, Hà Nội) vừa được đầu tư, tạo dựng lại từ mảnh ghép còn sót lại của giếng làng xưa, thành sân chơi cộng đồng cho người dân vào mỗi dịp sáng sớm và buổi chiều hàng ngày.
Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua 3 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, với chiều dài khoảng 78,5 km, có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng. Dự kiến tuyến cao tốc này sẽ đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 30/4/2024.