Nhà dân không chịu di dời ‘trơ lì’ giữa phố

Chuyện người dân không chịu rời bỏ ngôi nhà của mình, kiên quyết bám trụ ở giữa đường phố hay những công trình xây dựng gần được hoàn thiện đã không còn quá mới lạ tại Trung Quốc.

 

Ngôi nhà 3 tầng trơ trọi trên một con đường mới xây tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Việc thi công phải dừng lại do chủ nhà từ chối chuyển đi vì không đạt thỏa thuận tiền đền bù với chủ dự án. Chủ căn hộ vẫn đang sống trong ngôi nhà, mặc cho các phần khác của con đường đã được hoàn thiện.


Ở Trung Quốc, những ngôi nhà như thế này được gọi là “nhà đinh” – một lối chơi chữ so sánh việc không chịu di dời của chủ nhân ngôi nhà giống như những chiếc đinh cố gắng bám chặt vào mặt gỗ không chịu tháo rời. Thường chủ của các căn nhà nay đều không đạt được thỏa thuận về tiền bồi thường với chính quyền địa phương cũng như chủ dự án, kéo theo hậu quả họ kiên quyết không cho phép tháo dỡ căn hộ của mình. Theo tờ New York Times, chính phủ Trung Quốc đã cấm các loại hình phương tiện truyền thông đưa tin về những ngôi nhà kiểu này, đề phòng trường hợp là tấm gương xấu cho nhiều người học theo.


Ngôi nhà án ngữ không chịu di dời trong một tuyến đường mới xây tại thành phố Nam Ninh, thuộc khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây.



Ông Luo Baogen – một người nông dân chăn vịt cùng vợ nhất quyết không chuyển nhà vì không đòi được khoản tiền bồi thường 40.000 USD.

Sau nhiều lần thi gan cùng chủ dự án, cuối cùng vợ chồng ông đành chịu thua và căn nhà bị phá hủy.


Ngôi nhà sừng sững ngay trên ốc đảo của riêng mình trong khu công trường xây dựng ở Trùng Khánh, phía tây Trung Quốc.


Người phụ nữ sống trong căn hộ này hàng ngày treo biển hiệu cũng như quốc kì, phản đối việc chủ dự án tháo dỡ căn nhà của bà.

Trong ngôi nhà bị cắt điện cắt nước trơ trọi giữa một công trình xây dựng ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, chủ nhà ông Zhao Xing phải đi lấy nước từ cống rãnh nước thải xung quanh nhà để phục vụ sinh hoạt.



Hồng Hạnh (theo The Guardian)

 

Xây tòa nhà 57 tầng trong 19 ngày
Xây tòa nhà 57 tầng trong 19 ngày

Một công ty xây dựng ở Trung Quốc đã tuyên bố họ có tốc độ xây dựng nhanh nhất thế giới sau khi hoàn thành tòa nhà 57 tầng chỉ trong 19 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN