Ukraine tung ảnh ‘tố’ lính Nga hiện diện ở miền đông

Chính phủ tạm quyền Ukraine hồi tuần trước đã gửi các bức ảnh tới Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có trụ sở đặt ở Vienna/Áo. Theo chính quyền Kiev, những ảnh chụp này cho thấy, các nhà hoạt động vũ trang chiếm giữ các cơ quan, trụ sở chính quyền ở miền đông Ukraine là lính Nga.

Một đặc nhiệm người Nga (râu rậm) từng tham gia vào cuộc xung đột ở Gruzia năm 2008 (trái). Cũng chính người này được cho là đã xuất hiện ở Kramatorsk và Slovyansk gần đây


3 lính Nga (vòng tròn) trong bức ảnh chụp ở Nga (trái) và sự hiện diện của họ ở các khu vực miền đông Ukraine (phải)


Trang bị, trong đó có mũ bảo hiểm, của các lực lượng tự vệ Donbass rất giống với của đặc nhiệm Nga.


Phía Ukraine nói là chính người lính này đã có mặt ở Crimea và giờ là ở Slovyansk.


Về phần mình, Nga luôn khẳng định không có bất kì một binh sĩ, nhân viên tình báo nào xuất hiện ở miền đông Ukraine.


HT (NYT)
Tình hình miền đông Ukraine tiếp tục phức tạp
Tình hình miền đông Ukraine tiếp tục phức tạp

Tình hình tại thành phố Slavyansk ở miền Đông Ukraine tiếp tục căng thẳng khi người dân được đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ của các vụ tấn công mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN