10 vật phẩm đấu giá gây 'sửng sốt'

Dưới đây là danh sách những vật phẩm từ nhỏ tới lớn được đấu giá và bán với mức giá cao "chót vót".


1. Du thuyền Gigayacht - 168 triệu USD

Một trong những món đồ đắt nhất từng được bán đấu giá trên eBay là du thuyền dài khoảng 123,4m mang tên Gigayacht. Công ty 4Yacht ở Florida bán chiếc du thuyền này với giá cuối cùng là 168 triệu USD. Du thuyền Gigayacht do cựu kiến trúc sư hải quân Frank Mulder thiết kế, với 14 phòng VIP và một garage chứa trực thăng.



2. Bộ ba bức tranh của Francis Bacon - 142,4 triệu USD

Bộ ba bức tranh "Three Studies of Lucian Freud" (Ba nghiên cứu của Lucian Freud) của họa sỹ Francis Bacon đã trở thành một trong những tác phẩm đắt đỏ nhất trong lịch sử đấu giá tranh từ trước đến nay.

Một phòng trưng bày ở thành phố New York (Mỹ) đã mua lại bộ ba bức tranh này với giá 142,4 triệu USD, trong phiên rao bán ngày 12/11/2013 của nhà đấu giá Christie's.

Tuy Francis Bacon (1909-1992) không được đào tạo chính thức để trở thành một họa sĩ, nhưng ông đã bắt đầu theo đuổi nghệ thuật ở London từ cuối những năm 1920. Họa sỹ tài năng này không vẽ tranh trừu tượng, nhưng khi chiêm ngưỡng tranh của ông, người xem không thể tránh khỏi cảm giác đang đứng trước nhiều bí ẩn.




3. Bức tượng L’Homme Qui Marche I - 103,7 triệu USD

Bức tượng đồng L’Homme Qui Marche I, mô phỏng một người đàn ông đang bước đi của nhà điêu khắc Thụy Sĩ Alberto Giacometti đã được bán với giá cao kỷ lục 103,7 triệu USD tại cuộc đấu giá của Sotheby's ở London.

Giá khởi điểm cho bức tượng kích thước bằng người thật này là 19 triệu USD nhưng đã vọt lên mức giá gần 104 triệu USD chỉ sau 8 phút đấu giá. Sotheby's cho hay, một người bí mật đã mua tác phẩm nghệ thuật qua điện thoại. Bức tượng được xem là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của nhà điêu khắc Thụy Sĩ thế kỷ 20 Alberto Giacometti.



4. Kim cương hồng - 83 triệu USD Viên kim cương

"Ngôi sao Hồng" đã được bán với giá hơn 83 triệu USD trong một buổi đấu giá được tổ chức tại một phòng trưng bày trong một khách sạn ở Geneva, Thụy Sĩ, với sự bảo vệ nghiêm ngặt.

"Ngôi sao Hồng" được cắt gọt và mài giũa từ viên kim cương thô nặng 132,5 carat tìm thấy tại một mỏ ở châu Phi năm 1999. Nhà đấu giá Sotheby's không có thông tin chính xác về nguồn gốc địa lý của viên kim cương này.

"Ngôi sao Hồng" được bán cho một người đàn ông tham gia đấu giá. Người này nói rằng ông thay mặt cho một người khác và không tiết lộ danh tính chủ nhân mới của viên kim cương. Tuy nhiên, theo BBC, đó là Issac Wolf, một nghệ nhân chế tác kim cương nổi tiếng ở New York, Mỹ.



5. Bình sứ đời Thanh - 53 triệu USD

Chiếc bình sứ thời nhà Thanh được xác định có niên đại vào khoảng năm 1740 đã được bán tại nhà đấu giá Bainbridges, với giá 53 triệu USD chỉ trong 30 phút. Có chiều cao hơn 40cm, chiếc bình được trang trí với hình chạm trổ những con cá và hoa văn. Bất cứ ai đã cầm chiếc bình trên tay trong một vài giây có thể sẽ bị hấp dẫn bởi bề dày lịch sử của nó.




6. Bức chân dung Jeanne Hebuterne - 42,3 triệu USD

Bức họa "Jeanne Hebuterne au chapeau" (Jeanne Hebuterne đội mũ) do danh họa người Italy Amedeo Mondiglani vẽ về người tình của họa sỹ đã được bán với giá 42,3 triệu USD tại nhà đấu giá Christie.

Bức họa này thuộc trường phái ấn tượng và hiện đại mang phong cách điển hình của Mondiglani. Giovanna Bertazzoni, người phụ trách Phòng tranh trường phái ấn tượng của nhà đấu giá nhận xét: “Niềm đam mê mãnh liệt thể hiện qua bức họa cũng thể hiện sự tôn thờ tình yêu của họa sỹ”.

Mondiglani qua đời khi còn trẻ và không để lại nhiều tác phẩm trong sự nghiệp sáng tác ngắn ngủi của mình, vì vậy các tác phẩm của ông luôn gây "sốt" trong các phiên đấu giá.




7. Tủ đựng rượu - 36,6 triệu USD

Một chiếc tủ đựng đã được bán với giá hơn 36,6 triệu USD trong một phiên đấu giá của Christie. Đây là một trong những đồ nội thất tinh tế nhất được chế tác tại Florence trong thời gia đình Medici thống trị. Ba mươi người thợ thủ công phải mất tới 6 năm mới hoàn thành được tuyệt phẩm này. Chiếc tủ được đánh giá là một trong những những món nội thất đắt nhất thế giới.



8. Bản chép tay của Leonardo da Vinci - 30,8 triệu USD

Tỷ phú Bill Gates đã chi 30,8 triệu USD để mua Codex Hammer, bản chép tay gồm 72 trang của Leonardo da Vinci. Bản thảo này là bộ sưu tập các tài liệu khoa học tương đối lớn của Leonardo da Vinci.

Codex Leicester thể hiện những quan sát và các lý thuyết sâu sắc của Leonardo da Vinci về thiên văn học, đề cập đến các đặc tính của nước, đá, các hóa thạch, không khí và tia sáng từ vũ trụ. Trong số 30 công trình khoa học của Leonardo da Vinci thì Codex Leicester là nổi tiếng hơn cả.



9. Cây violin Stradivarius - 15,89 triệu USD

Tổ chức phi lợi nhuận Nippon của Nhật Bản đã bán cây đàn violin Stradivarius lừng danh với giá gần 16 triệu USD trong một phiên đấu giá được tổ chức ở London, Vương quốc Anh. Cây đàn violin trên có tên Lady Blunt và mang thương hiệu Stradivarius của gia đình sản xuất đàn violin nổi tiếng thế giới.

Lady Blunt được tạo ra từ năm 1721, tính tới nay cây violin này đã có tuổi đời gần 300 năm. Người đã bỏ ra 16 triệu USD để sở hữu Lady Blunt không được tiết lộ danh tính.



10. Cuốn sách “The Bay Psalm Book” - 14 triệu USD

Cuốn sách đầu tiên được ấn hành tại Mỹ năm 1640 đã được bán ra với giá hơn 14 triệu USD tại một cuộc đấu giá. Đây hiện được coi là một trong những cuốn sách đắt nhất thế giới. Cuốn sách có tựa đề “The Bay Psalm Book” có nội dung là các bài thánh ca, thánh thi trong Kinh thánh. Cuốn sách nằm trong loạt sách đầu tiên được các tín đồ Thanh giáo người Anh di cư tới Mỹ in ấn hồi năm 1640 tại nơi mà ngày nay là thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. Mức giá khởi điểm được đưa ra là 6 triệu USD, chỉ sau vài phút, mức giá được trả đã lên tới hơn 14 triệu USD.




P.V (Tổng hợp)
Cuốn sách đắt nhất thế giới
Cuốn sách đắt nhất thế giới

Cuốn sách Bay Psalm (ảnh) có lịch sử 373 năm đã trở thành cuốn sách có giá cao nhất thế giới sau khi vừa được hãng đấu giá Sotheby’s bán thành công tại Mỹ với giá 14,2 triệu USD (gần 300 tỷ đồng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN