Đại Lễ tưởng niệm và khánh thành Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Ngày 3/12, tại Khu Di tích danh thắng non thiêng Yên Tử, Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 705 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 – 2013) và khánh thành, an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương địa phương; các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng nghìn tăng ni, Phật tử đã về dự lễ.


Nghi thức kéo băng vải đỏ, khánh thành Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.


Quang cảnh Lễ khánh thành Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông tại buổi lễ.



Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.


Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.


Các Hòa thượng, Thượng tọa và các đại biểu tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông.




Chùm ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Sắp khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Giáo hội phật giáo Việt Nam vừa tổ chức buổi họp báo tại TP Uông Bí (Quảng Ninh) về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm 705 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, đồng thời khánh thành tượng Phật hoàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN