Đám cưới vàng của hoàng gia Brunei

Cô dâu chú rể trong trang phục đính kim cương và hoa cưới làm bằng đá quý lấp lánh chỉ là một phần nhỏ gây choáng ngợp trong đám cưới xa hoa của hoàng gia Brunei.

Con trai út của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah - một trong những người giàu nhất thế giới - đã có một “lễ cưới vàng” lộng lẫy và tráng lệ tại cung điện Istana Nural Iman gồm 1.788 phòng ở thủ đô Bandar Seri Begawan.


Hoàng tử Abdul Malik (31 tuổi) đã thành thân với cô Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah (22 tuổi) trong lễ cưới hoàng gia cao quý và lộng lẫy với sự tham dự của đông đảo người thân và bạn bè.


Hoàng tử Abdul Malik là con trai út của Quốc vương Hassanal Bolkiah và Hoàng hậu Saleha. Hoàng tử đứng hàng thứ hai trong thừa kế ngai vàng Brunei.


Brunei là một đất nước giàu dầu mỏ và khí đốt. Brunei đã giành độc lập từ Anh vào năm 1984.


Lễ “bersanding” thường là điểm nhấn trọng tâm của lễ cưới, khi chú rể và cô dâu trong bộ trang phục truyền thống ngồi trên ngai vàng tại hoàng cung Istana Nural Iman.


Lễ cưới hoàng gia này được tổ chức trong 11 ngày, bắt đầu từ ngày 5/4 và kết thúc vào ngày 15/4.


Buổi lễ hôm 12/4 là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện cùng nhau kể từ khi lễ cưới được bắt đầu vào ngày 5/4.


Theo tờ Brunei Times, tham dự lễ cưới còn có các quan chức cấp cao của đất nước Malaysia láng giềng và Saudi Arabia. Trong ảnh là Hoàng tử Saudi Arabia Saud bin Abdul Mohsen bin Abdul Aziz (phải).


Cô dâu thêm phần rạng rỡ với vòng kim cương lấp lánh gắn ngọc lục bảo kích thước lớn.


Bàn chân cô dâu Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah được nâng niu trong đôi giày cao gót Christian Louboutin nạm đá quý Swarovski có giá trị khoảng 3.650 USD và chiếc lắc bằng vàng.


Quốc vương Brunei chạm nhẹ vào tay con trai trong khi Hoàng tử cầu chúc cho người vợ mới cưới.


Quốc vương Brunei có tất cả 12 người con (5 con trai và 7 con gái) từ 3 cuộc hôn nhân. Hoàng tử Abdul Malik là con thứ 6 của Quốc vương và Hoàng hậu Saleha.


Các binh sĩ hoàng gia tiến tới lễ đường chính cùng với gươm và khiên. Sau lễ cưới là một bữa tiệc xa hoa trong đại sảnh của hoàng cung, nơi có sức chứa 5.000 khách mời.


Istana Nural Iman đây được coi là cung điện lớn nhất thế giới với 1.788 phòng, 5 bể bơi lớn, 257 phòng tắm và 110 gara ô tô.


Cặp đôi thay đổi trang phục cho buổi tiệc tối, Hoàng tử Abdul vận bộ quân phục và đồ trang trí bằng kim cương trên cổ áo.


Cô dâu sang trọng trong bộ trang phục màu tím và trang sức ngọc lục bảo. Nổi bật nhất là chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay phải cô dâu.



Hà Linh (Theo DM)



Lễ cưới truyền thống lạ mắt tại Bulgaria
Lễ cưới truyền thống lạ mắt tại Bulgaria

Việc chỉ diễn ra vào mùa đông không phải là yếu tố duy nhất khiến lễ cưới truyền thống tại ngôi làng Ribnovo ở Bulgaria trở nên độc đáo, lạ mắt và thu hút đến vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN