Độc đáo quất Tết trồng trong bình ở Tứ Liên

Tứ Liên lâu nay nổi tiếng với nghề trồng quất cảnh của Hà Nội. Khoảng vài năm trở lại đây, để thu hút khách hàng, nhiều hộ dân đã trồng quất “tí hon”, quất bonsai trong các bình gốm, sứ, gỗ và tạo nhiều thế lạ mắt.

Giá của những cây quất này dao động từ 700.000 đồng đến 5 triệu đồng tùy thuộc vào cây to hay nhỏ, thế cây và loại bình được dùng. Hiện nay, ở Tứ Liên, quất bonsai được trồng thành công nhất ở nhà vườn Xuân Lộc và Thế Mạnh. Chủ hai nhà vườn này cho biết, đến thời điểm này, khoảng 50 – 70 % bình quất đã được khách hàng đặt mua.

Dưới đây là chùm ảnh về quất bình Tứ Liên:

Quất “tí hon” có giá 700.000 đồng ở vườn Xuân Lộc.


Quất dáng rủ trong bình hoa có giá trung bình từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng.



Quất dáng đứng giá 1 triệu đồng được nhiều người chuộng.


Quất được trồng trên gỗ với thế “Hoành Sơn” có giá 2,8 triệu đồng tại vườn Thế Mạnh.



Những cây quất bonsai cỡ lớn có giá từ 3-5 triệu đồng.


Mỗi giỏ quất treo có giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng.



Tin ảnh: Nguyễn Lộc



Quất đào rộn ràng vào mùa
Quất đào rộn ràng vào mùa

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, đến các làng trồng đào, quất ngoại thành Hà Nội thời điểm này đã thấy không khí tất bật của người nông dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN