Hàng nghìn người biểu tình Hong Kong lại ùa ra đường

Vào ngày 10/10, hàng nghìn người biểu tình Hong Kong (Trung Quốc) lại tập trung tại các con đường trung tâm, chỉ một ngày sau khi chính quyền Đặc khu tuyên bố hoãn đàm phán với sinh viên.

Trước đó, tình hình đã tạm lắng dịu khi chỉ còn vài trăm người biểu tình, trong đó phần lớn là sinh viên, trên các con phố quanh các quận trung tâm và khu Mong Kok phía bắc Hong Kong. Tuy nhiên ngay sau khi thông tin đàm phán bị hủy bỏ, người biểu tình đã đồng loạt quay lại đường phố.

Người biểu tình Hong Kong "đổ bộ" nêm chặt các con đường.


Lãnh đạo phong trào biểu tình cho biết họ sẽ tiếp tục cho đến khi yêu cầu của họ về cải cách bầu cử được đáp ứng.


Theo hãng tin Reuters, người biểu tình mang theo cả lều trại đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, điều này cho thấy một cuộc biểu tình dài hơi có thể tiếp diễn.


Cảnh đông đúc bên ngoài Trụ sở chính quyền Đặc khu.


Cảnh sát Hong Kong cảnh báo có sẽ hành động khi thời gian phù hợp tuy nhiên họ không nêu rõ đó là khoảng bao giờ. Cảnh sát cũng đã lên tiếng kêu gọi người biểu tình dẹp bỏ chướng ngại vật đã chặn các con phố chính và phố thương mại khiến giao thông lại tắc nghẽn nghiêm trọng.

Các sinh viên tham gia biểu tình tích cực sử dụng mạng xã hội.


Những tờ giấy nhớ với lời ủng hộ phong trào biểu tình trở nên phổ biến tại nhiều địa điểm ở Hong Kong.


Một sinh viên tham gia biểu tình tranh thủ làm bài tập về nhà.


Quận trung tâm Admiralty luôn là địa điểm "nóng" trong phong trào biểu tình "Chiếm trung tâm".


"Biển người" tại quận Admiralty.


Cùng ngày, hàng trăm người cũng đã biểu tình ngồi tại Mong kok.


Nhiều người dân cố gắng ghi lại hình ảnh về sự kiện này.



H.Linh(Theo AP, Reuters)
Hong Kong hoãn đối thoại với sinh viên
Hong Kong hoãn đối thoại với sinh viên

Ngày 9/10, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định hoãn đàm phán với lực lượng sinh viên ủng hộ dân chủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN