Lữ đoàn bộ binh duy nhất tại Bắc Cực của Nga

Các binh sĩ thuộc lữ đoàn bộ binh duy nhất tại Bắc Cực của Nga hiện đang được đào tạo quy củ tại trường Chỉ huy quân sự Viễn Đông (DVVKU) ở thành phố Blagoveshchensk, vùng Viễn Đông Nga.

Đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Bắc Cực Nga này sẽ tham gia các chiến dịch ở vùng Bắc Cực và được sử dụng những thiết bị quân sự đặc biệt nhất, có thể vận hành trong thời tiết giá lạnh và khắc nghiệt.

Binh sĩ thuộc lữ đoàn Bắc Cực Nga tham gia khóa huấn luyện tại thao trường ở vùng Amur.


Các học viên theo dõi hướng dẫn về kỹ thuật, cách kích hoạt bom và sơ cứu trong tình trạng thời tiết băng giá.


Trụ sở chính của Bộ tư lệnh Bắc cực Nga được đặt tại căn cứ của Hạm đội phương Bắc.


Trước đây, lực lượng quân đội Nga khi hoạt động tại các khu vực phía Bắc lạnh lẽo chủ yếu dùng ván trượt tuyết nhưng nay họ di chuyển bằng các xe trượt tuyết.


Trong tương lai, các sĩ quan học viên này sẽ tham gia những chiến dịch quân sự ở vùng xa xôi của Nga. Một năm trong quân ngũ của họ sẽ được tính bằng 3 năm so với đồng đội ở những vùng khác "ấm áp hơn”.


Lữ đoàn duy nhất của Nga tại Bắc Cực hiện mới chỉ gồm 30 binh sĩ.


Bộ quốc phòng Nga dự định thành lập hai lữ đoàn bộ binh Bắc cực. Đơn vị đầu tiên sẽ hoạt động từ năm 2015 và đóng quân tại Murmansk, Arkhangelsk.


Nga dự định hình thành lực lượng phối hợp và một hệ thống các cơ sở hạ tầng quân sự ở khu vực Bắc Cực để làm nơi đồn trú cho các binh sĩ, tàu chiến và chiến đấu cơ.




Hà Linh (Theo Ria Novosti)
Nga lập Lữ đoàn Bộ binh cơ giới đầu tiên ở Bắc Cực
Nga lập Lữ đoàn Bộ binh cơ giới đầu tiên ở Bắc Cực

Lục quân Nga đã thành lập Lữ đoàn bộ binh cơ giới Bắc cực số 80. Sắc lệnh thành lập được Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga ký cách đây 1 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN