Miền Đông Ukraine đổ nát, hoang tàn

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ tháng 9 tại Đông Ukraine ngày càng trở nên mong manh hơn khi các cuộc pháo kích vẫn diễn ra liên miên, và đằng sau đó là sự tiêu điều từ những công trình đổ nát, những người dân đang cố gắng xoay sở với cuộc sống gặp nhiều khó khăn...

Giao tranh đã diễn ra với cường độ mạnh hơn tại Đông Ukraine kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Ukraine và Nhà nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk có hiệu lực, nhận định trên xuất hiện trong báo cáo được Liên hợp quốc công bố ngày 14/11.

Có khoảng 5,2 triệu người sống trong khu vực bị ảnh hưởng do giao tranh tại Đông Ukraine.


Căn phòng tại bệnh viện phụ sản Pervomaisk, Luhansk bị phá hủy nham nhở sau một cuộc pháo kích.


Có hơn 508.000 người đã rời Ukraine để lánh nạn tại các nước láng giềng.


Cậu thanh niên khóc bên căn nhà bị phá hủy.


Theo LHQ, từ giữa tháng 4 đến nay đã có 4.132 người thiệt mạng và 9.747 người bị thương ở Đông Ukraine.


Có khoảng 460.000 người bị mất nhà cửa kể từ khi xung đột diễn ra tại Đông Ukraine.


Dân quân địa phương bên cạnh chiếc ô tô bị phá hủy ở vùng Luhansk.


Một căn nhà xác xơ sau pháo kích.


Người dân bị thương được điều trị ở Donetsk.


Cửa kính trường học ở Gorlovka, Donetsk vỡ toang sau cuộc pháo kích .


Cảnh hoang tàn bao trùm một căn nhà bị trúng đạn pháo tại Donetsk.



H.Linh(Theo TASS)
Ảm đạm mỏ than Đông Ukraine
Ảm đạm mỏ than Đông Ukraine

Khi mùa đông đang ngày càng đến gần, Ukraine bắt đầu lo lắng vì tình trạng thiếu nhiên liệu đốt trầm trọng, trong khi khoảng 55% mỏ than của nước này nằm ở khu vực khủng hoảng ở phía đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN