Nepal trước và sau thảm kịch động đất

Trận động đất kinh hoàng 7,9 độ richter xảy ra tại thủ đô Kathmandu, Nepal vào ngày 25/4 đã khiến hầu hết các di tích lịch sử nổi tiếng thu hút khách du lịch tại nơi đây trở thành những đống đổ nát ngổn ngang gạch vụn.

Dưới đây là chùm ảnh các di tích ở Nepal bị tàn phá nặng nề sau cơn động đất:


Tháp Drahadara 9 tầng được xây dựng từ năm 1832 dường như bị phá hủy hoàn toàn sau cơn dư chấn. Trước đó, tòa tháp là một địa điểm thu hút khách du lịch và người dân đến tham quan bậc nhất tại thủ đô Kathmandu.

Đền Maju Deval xây dựng vào năm 1690 được UNESCO công nhận là di tích lịch sử của nhân loại.

Sau trận động đất, người dân tập trung trước ngôi đền Vatsala Shikhara bị sập ở Bhaktapur, cách thủ đô Kathmandu – nơi xảy ra tâm chấn 12 km về phía đông.


Tình nguyện viên nỗ lực đào bới, tạo lối thoát trong đống đổ nát của ngôi đền 3 tầng Trailokya Mohan Narayan để cứu giúp người gặp nạn.

Bhaktapur – một trong 3 đô thị cổ của Kathmandu - hoang tàn sau cơn dư chấn.


Đây được coi là trận động đất mạnh nhất ở Nepal trong hơn 80 năm qua. Hiện số người thiệt mạng đã lên tới hơn 3.200 người, và 6.500 người khác bị thương. Bộ trưởng Thông tin Nepal Minendra Rijal nhấn mạnh Nepal đang trong thời điểm khủng hoảng và cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Chính quyền Nepal cũng như các quốc gia đang nỗ lực hết sức để trợ giúp cứu nạn, hạn chế thiệt hại về người và của đến mức thấp nhất.

Thi thể nạn nhân được khiêng ra từ đống tường đổ nát nằm la liệt trên vỉa hè.

Cảnh tượng thương tâm trước bệnh viện Bir ở Kathmandu.

Người dân Nepal hỏa thiêu thi thể người thân đã mất trong trận động đất tại Bhaktapur.


Hồng Hạnh (theo NYTimes, AP)


Kinh hoàng cảnh lở tuyết do động đất Nepal
Kinh hoàng cảnh lở tuyết do động đất Nepal

Video lở tuyết ở vùng núi Himalaya chôn vùi nhiều lều trại của người leo núi Everest và làm ít nhất 18 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN