Nhộn nhịp hội chợ súng tại Mỹ 2 ngày sau vụ thảm sát

Ngày 3/10, tại Trung tâm Triển lãm Dulles ở Chantilly, bang Virginia, Hội chợ Súng Quốc gia được tổ chức đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan.


Dưới đây là một số hình ảnh về Hội chợ:

Nườm nượp khách hàng đến Trung tâm triển lãm Dulles để xem và mua súng.

Súng được bày bán tại hội chợ.


Phần lớn khách hàng đến xem là đàn ông.

Hội chợ Súng Quốc gia được tổ chức vào các ngày cuối tuần, kéo dài trong 7 tuần hàng năm tại Trung tâm triển lãm Dulles. Hơn 12.000 người sẵn sàng bỏ ra 13 USD để có vé vào cửa đi xem các gian hàng và ước tính có đến 100.000 vũ khí các loại được bày bán tại hội chợ, bao gồm súng săn, súng trường, súng lục, dao, dao bấm, lưỡi lê…


Phần lớn khách hàng đến xem là đàn ông, nhưng cũng có gia đình mang theo cả trẻ em, người già đến tham dự. Theo thống kê của công ty tổ chức sự kiện, số phụ nữ đến các buổi triển lãm súng đã tăng 20% so với năm 2001 sau các vụ tấn công khủng bố. 

Theo báo cáo của FBI, năm 2013 đã đạt kỷ lục khi có đến 21.093.273 khẩu súng được tiêu thụ.

Các phụ kiện như áo chống đạn cũng được bày la liệt tại hội chợ.

Hồng Hạnh (theo Washington Post)
Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên
Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên

Tay súng yêu cầu các sinh viên trường Umpqua nằm trên sàn nhà rồi bắt từng người đứng dậy và xưng tôn giáo của mình, dù kết quả là gì thì hắn vẫn bắn chết họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN