Những ngày bạo động tại Mỹ sau vụ bắn chết thanh niên da màu

Trong khi đang đau đầu với nhiều cuộc khủng hoảng trên thế giới, chính quyền Mỹ những ngày gần đây còn đối mặt với một "điểm nóng" nội địa - làn sóng biểu tình bạo lực tại Ferguson, bang Missouri sau khi một thanh niên da màu tay không bị cảnh sát bắn chết.

Nhà chức trách Mỹ đã phải điều động số lượng lớn cảnh sát chống bạo động đến Ferguson để "hạ nhiệt" cuộc bạo loạn tại đây.

Michael Brown là thanh niên da màu 18 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết hôm 9/8 ngay trước ngày cậu nhập học trường cao đẳng. Phía cảnh sát cho biết Brown đã có hành vi cướp súng của họ trong khi các nhân chứng đều xác nhận rằng Brown bị bắn hạ khi đang giơ hai tay hàng. Hiện tại vụ việc liên quan tới cái chết của Brown đang được điều tra bởi FBI và Bộ tư pháp Mỹ.

Dưới đây là những hình ảnh về biến động xảy ra tại Ferguson.

Cảnh sát chống bạo động đứng gác trong thị trấn thuộc hạt St. Louis.


Nhà chức trách không công bố danh tính của viên sĩ quan bắn chết Brown do lo ngại về sự an toàn của anh ta, việc này đã gây ra sự phản đối lớn từ phía người dân.


Người biếu tình ném bình xịt hơi cay khi cảnh sát trấn áp nhóm người tập trung tại đường Chambers và West Florissant ở Ferguson.


Trong ngày 14/8, Tổng thống Obama đã lên tiếng về tình trạng tại Ferguson và tỏ ra không hài lòng về cách phản ứng của cảnh sát trong những ngày qua.


Một người biểu tình ném bom khói.


Đã có 12 người bị bắt giữ.


Nhà chức trách Mỹ lo ngại cuộc bạo loạn tại Ferguson có thể lan ra khắp đất nước.


Người biểu tình tập trung trên đường phố.


Hàng rào được tạo ra bởi cảnh sát.


Người dân vây quanh xe cảnh sát để phản đối.


Đã có khoảng 2.000 người tập trung tại hiện trường nơi Brown bị bắn.


Ferguson có 21.000 cư dân, trong đó 2/3 là người da màu nhưng toàn bộ lực lượng cảnh sát ở đây lại là người da trắng.


Cảnh sát đi tuần trên đường phố của thị trấn.



H.Linh (Theo Reuters, AP, AFP)

Mỹ điều xe bọc thép trấn áp bạo loạn ở Missouri
Mỹ điều xe bọc thép trấn áp bạo loạn ở Missouri

Lực lượng an ninh -với sự yểm trợ của xe tăng và xe bọc thép- đã buộc phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông, bắt giữ 32 đối tượng quá khích. Cảnh sát chống bạo động và lực lượng vệ binh quốc gia cũng đã được huy động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN