Tạo dựng sản phẩm du lịch “Về miền di sản Việt Bắc”

Nhằm tạo dựng sản phẩm liên tuyến cho khu vực này, APT travel và CLB Du lịch Thủ đô (Hiệp hội du lịch Hà Nội) kết hợp với một số doanh nghiệp tại 2 địa phương Bắc Kạn – Cao Bằng tổ chức đoàn khảo sát “Về miền di sản Việt Bắc”.


Hai tỉnh Bắc Kạn – Cao Bằng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhưng lâu nay nay hoạt động du lịch vẫn mang tính tự phát, chưa tạo dựng được sản phẩm đặc trưng thu hút du khách. 


Theo đánh giá của các đơn vị kinh doanh du lịch tại Bắc Kạn – Cao Bằng, việc mở tuyến du lịch định kỳ sẽ  giúp các doanh nghiệp làm du lịch địa phương có động lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách tốt hơn.


Hành trình "Về miền di sản" giúp du khách trải nghiệm những danh thắng nổi tiếng, bản sắc văn hóa truyền thống, ẩm thực độc đáo của 2 tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng như: hồ Ba Bể , Ao Tiên, đền An Mã, đảo Bà Góa, bản Pắc Ngòi, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, Pắc Bó, suối Lê Nin, hang Cốc Bó…


Hồ Ba Bể được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt là cơ hội thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, để tiềm năng thành sản phẩm du lịch cần có sự quan tâm đầu tư, thu hút sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp


Du lịch tại khu vực hồ Ba Bể vẫn chủ yếu là tự phát


Du khách có dịp trải nghiệm cuộc sống thanh bình, giản dị của bà con dân tộc xung quanh hồ Ba Bể


Du khách cũng có dịp tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng, điểm di tích của đồng bào nơi đây


Điểm ấn tượng thu hút khách là phong cảnh thiên nhiên hữu tình, thơ mộng...


Du khách trải nghiệm loại hình du lịch cộng đồng tại một số bản quanh hồ Ba Bể...


... tham gia trải nghiệm đi bộ, đạp xe quanh làng bản


... Tìm hiểu nét truyền thống văn hóa dân tộc bản địa


Đến với Cao Bằng, điểm đến thác Bản Giốc luôn hấp dẫn du khách




Tiếp đến là hành trình về thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Pắc Bó - nơi Bác Hồ trở lại Tổ quốc (28/1/1941) sau mấy chục năm đi tìm đường cứu nước


XC
Đàm phán vòng IV Hiệp định về thác Bản Giốc giữa Việt Nam và Trung Quốc
Đàm phán vòng IV Hiệp định về thác Bản Giốc giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã diễn ra đàm phán vòng IV Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN