Thế giới đau với nỗi đau của người Pháp

Người dân nhiều quốc gia trên thế giới ngày 14/11 đã tổ chức các buổi cầu nguyện, thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố thủ đô Paris và bày tỏ sự sẻ chia với nhân dân Pháp.


Những vụ nổ bom và xả súng liên hoàn đêm 13/11 do các nhóm khủng bố thực hiện tại nhiều khu vực ở Paris đã làm 129 người thiệt mạng, 352 người bị thương, trong đó ít nhất 99 người đang nguy kịch.

Người dân tụ tập tại quảng trường Trafalgar ở London, Anh.

Cô gái trẻ giương cao quốc kỳ Pháp bên ngoài Nhà Trắng ở Washington, Mỹ.

Nét đau buồn trên gương mặt người phụ nữ khi cô tham dự buổi lễ thắp nến tại Sydney, Australia.

Người dân Palestine thắp nến sẻ chia nỗi đau với người thân các nạn nhân vụ đánh bom khủng bố Pháp và Liban tại một nhà thờ ở thành phố Bethlehem.
Ba người phụ nữ tưởng nhớ các nạn nhân bị khủng bố sát hại ở Paris trước cửa Lãnh sự quán Pháp ở Thessaloniki, Hy Lạp. Tấm biển trên tay họ có dòng chữ: "Chống lại nỗi sợ hãi".

Nam thanh niên giơ cao lá cờ Pháp khi tham gia buổi lễ tưởng niệm ở Manhattan, Mỹ.

Chữ Paris và hoa tươi được đặt trước cửa Đại sứ quán Pháp ở Berlin, Đức.



Cảnh sát Palestine cầm cờ Pháp tham dự một cuộc tuần hành bày tỏ đoàn kết với nước Pháp ở thành phố Bờ Tây Ramallah.

Hai phụ nữ an ủi nhau tại quảng trường Manhattan, New York, Mỹ.

Người dân Israel thắp nến.

Cô gái trẻ với lá quốc kỳ Pháp được vẽ trên mặt tại Tbilisi, Georgia.

Bà Lena Polyvyannaya, cư dân Toronto (Canada) nhắm chặt mắt khi đám đông cầu nguyện ở quảng trường thành phố này.

Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân và phản đối nạn khủng bố tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Cô gái Iran lau nước mắt trước cửa Đại sứ quán Pháp ở Tehran.

Một phụ nữ cầm bức hình tháp Eiffel nằm bên trong biểu tượng hòa bình tại một cuộc cầu nguyện ở Hong Kong, Trung Quốc.
Một người đàn ông cầm nến và một bức vẽ quốc kỳ Pháp với dòng chữ "Tôi là người Paris" trước cửa Đại sứ quán Pháp ở Warsaw, Ba Lan.

Hoàng Trang (theo Reuters)
Giây phút ông Hollande nhận tin báo khủng bố tấn công
Giây phút ông Hollande nhận tin báo khủng bố tấn công

Tổng thống Francoise Hollande được nhân viên báo hung tin rằng một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra bên ngoài sân vận động Stade de France, nơi ông đang ngồi theo dõi trận đấu bóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN