Toàn cảnh tập trận Nga-Trung 2015

Cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc trên biển Địa Trung Hải có tên “Joint Sea 2015” đã kết thúc vào ngày 21/5. Dưới đây là nhữnh hình ảnh ấn tượng được ghi lại xuyên suốt cuộc tập trận.


Lãnh đạo quân sự hai nước chăm chú họp bàn chiến thuật tập trận.







“Joint Sea 2015” được khai mạc hôm 17/5 với sự tham gia hùng hậu của 9 tàu chiến, bao gồm hai tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc và một tàu tuần dương hạm mang tên lửa từ Hạm đội Biển Đen.


Tập trận phòng thủ tấn công hóa học.


Hải quân Nga đã gửi gắm tàu khu trục Ladny lớp Krivak, hai tàu đổ bộ cỡ lớn dự án 775 là Alexander Otrakovsky và Alexander Shabalin cùng tàu kéo MB-31 tham gia tập trận. Trong ảnh là tàu hộ tống tên lửa nhỏ Samum.


Đại diện của Trung Quốc còn có đôi tàu khu trục trọng lượng 4.000 tấn Linyi (574) và Weifang (547) cùng tàu hậu cần Wei Shanhu.


Tàu tuần dương hạm tên lửa Moskva.


Trong cuộc tập trận, tàu chiến Nga và Trung Quốc đã thực tập đo phóng xạ, và bảo vệ sinh học. Hải quân hai nước cũng thực hành đào tạo chống tàu ngầm và chống máy bay.



Theo đại diện của hải quân Nga, Trung Quốc đã đề xuất tiến hành tập trận trên biển Địa Trung Hải.


Nga và Trung Quốc từng tiến hành tập trận hải quân chung vào năm 2012.



Hà Linh (Theo Sputnik)

Chiến hạm Nga lên đường tập trận với Trung Quốc
Chiến hạm Nga lên đường tập trận với Trung Quốc

Tuần dương hạm Moskva - tàu chỉ huy Hạm đội Biển Đen Nga - đã rời cảng Sevastopol để tham gia cuộc tập trận trên Địa Trung Hải với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN