Tổng thống Putin – Tổng tư lệnh tối cao của nước Nga

Ngoài chức vụ Tổng thống, ông Vladimir Putin còn là Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Nga, chịu trách nhiệm lớn nhất trong công cuộc bảo vệ đất nước.


Dưới đây là chùm ảnh giúp chúng ta hiểu thêm về trọng trách quân sự của ông Putin:

Tổng thốngPutin (giữa) chụp ảnh cùng một nhóm thành viên của Trung tâm quân sự Vympel tại Quảng trường Đỏ tháng 4/2015.

Nhà lãnh đạo Nga tham quan Trung tâm quản lý quốc phòng quốc gia và dự cuộc họp về hoạt động của lực lượng Không quân Nga tại Syria ngày 17/11.

Ông Putin dùng bữa với Sư đoàn súng trường cơ giới Taman Kalinin năm 2012.

Ông Putin cùng nhóm nhà lãnh đạo Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus trong chuyến thăm Trung tâm quản lý quốc phòng quốc gia năm 2014.

Tổng thống đến thăm trụ sở mới của GRU - Tổng cục tình báo quân sự Nga.

Bắt tay các chỉ huy đơn vị tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Chiến tranh vệ quốc vĩ đạ 1941-1945 tại Quảng trường Đỏ hồi tháng 9.

Ông quan sát các binh đoàn làm nhiệm vụ trong cuộc diễn tập chiến lực Kavkaz năm 2012.

Ông Putin chào các đoàn thủy thủ trên đội tàu chiến tham dự diễu hành nhân ngày Hải quân Nga hồi tháng 7. 

Ông Putin đến sân bay ở Zhukovsky để quan sát chuyến bay thử nghiệm của Sukhoi T-50 thế hệ thứ năm, năm 2010.

Nhà lãnh đạo Nga thị sát hệ thống tên lửa đạn đạo Topol-M.

Bên trong buồng lái của máy bay ném bom chiến lược Tu-160.

Ông bắn thử súng AK-47 khi tới thăm Trung tâm kỹ thuật và nghiên cứu thuộc Công ty Đường sắt Nga, năm 2012.


Hoàng Trang (Theo Sputnik)
Ông Putin kiểm tra xe bọc thép phát triển từ tăng Armata
Ông Putin kiểm tra xe bọc thép phát triển từ tăng Armata

Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh tối cao Nga, Vladimir Putin vừa có chuyến thăm tới một khu phức hợp chế tạo vũ khí lớn nhất nước này đặt tại thành phố Nizhny Tagil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN