Trên tàu sân bay Charles de Gaulle chống IS

Charles de Gaulle, tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Pháp đang hoạt động tại Địa Trung Hải để tăng cường sức mạnh cho lực lượng Không quân Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố cực đoan IS ở Syria.


Sĩ quan Hải quân Pháp kiểm tra các máy bay chiến đấu Super Etendard đậu trên tàu Charles de Gaulle.

Chính phủ Pháp đã cử tàu Charles de Gaulle tới vùng Địa Trung Hải để thể hiện quyết tâm tiêu diệt khủng bố sau vụ tấn công thảm sát ở Paris tối 13/11. 

Con tàu mang tên vị tướng nổi tiếng của Pháp có thể chở 1.900 người trong thủy thủ đoàn, phi công và nhân viên kỹ thuật.

Một kỹ thuật viên kiểm tra chiến đấu cơ Rafale trên tàu Charles de Gaulle.

Trong nhiệm vụ lần này, Charles de Gaulle chở theo 18 máy bay Rafale, 8 máy bay tấn công Super-Etendard và hai máy bay cảnh báo sớm Hawkeye.

Tham mưu trưởng quân đội Pháp, Tướng Pierre de Villiers cho biết các máy bay của nước này đã không kích mục tiêu ở Ramadi và Mosul (Iraq) để yểm trợ cho lực lượng trên bộ tấn công các tay súng IS.

Một chiếc Super Etendard hạ cánh trên tàu sau khi đi làm nhiệm vụ.

Các phương tiện truyền thông Pháp cho biết dự kiến Charles de Gaulle sẽ thực hiện nhiệm vụ tại đây trong ít nhất 4 tháng.

Vị trí neo đậu chính xác của tàu Charles de Gaulle vẫn được bảo mật vì lí do an ninh.


Hoàng Trang (Theo Sputnik)
Phi cơ từ tàu sân bay Charles de Gaulle không kích IS
Phi cơ từ tàu sân bay Charles de Gaulle không kích IS

Các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp ngày 23/11 đã xuất kích từ tàu sân bay Charles de Gaulle đang được triển khai ở phía Đông Địa Trung Hải để tấn công vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN