Sự thật nào?

Ồn ào, ầm ĩ. Nhưng lần này mũi dùi của dư luận không chĩa vào một ngôi sao ca nhạc, một diễn viên, một người mẫu hay một hoa hậu. Mũi dùi dư luận đang hướng vào một cầu thủ bóng đá trẻ vừa học xong khóa học bóng đá 7 năm và chập chững bước vào làng bóng đá chuyên nghiệp.

Pha tranh bóng giữa Công Phượng (trái) với Daniel Alessi (phải-Australia) trong khuôn khổ giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.


Cả báo viết, báo nói, báo hình đều lên tiếng. Không chỉ là đưa tin, nhiều đài truyền hình còn dành thời lượng để làm cả những bài bình luận, phóng sự điều tra. Tiêu chí mà họ nêu ra, đó là đi tìm sự thật và góp phần làm trong sạch nền bóng đá nước nhà. Nhưng “Tiếc thay nước lã đánh phèn, chẳng trong mà lại vẫn đen mấy lần”.

Trước đây, nhiều tờ báo cũng đã làm việc này, chủ yếu là ở giải thiếu niên, nhi đồng và cũng nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng lớn của dư luận xã hội. Việc tìm ra sự thật đã hoàn thành, đó là chỉ rõ tên, tuổi, địa chỉ và cách thức gian lận của cá nhân các em nhỏ đó. Nhưng điều dư luận quan tâm và kỳ vọng hơn nữa là những người lớn nhờ sự gian lận đó mà hưởng lợi thì không được chỉ ra và bị xử lý một cách thích đáng. Còn những hậu quả xấu thì bản thân các em nhỏ yêu thể thao, thích đá bóng và gia đình các em phải gánh chịu, có những em đã phải từ giã ước mơ thể thao trọn đời.

Và bây giờ, đến lượt một em nữa bị đưa vào vòng nghi ngờ gian lận tuổi mang tên Công Phượng.

Có thể những người đưa thông tin này sẽ tìm ra nhanh chóng rằng Phượng 19 hay 21 tuổi. Nhưng làm gì sau đó để góp phần làm trong sạch nền bóng đá nước nhà: Tước danh hiệu vô địch của U19 Hoàng Anh Gia Lai có được tại giải U21 Báo Thanh Niên? Kỷ luật những người có liên quan? Hay cấm Công Phượng đá bóng 2, 5 năm?

Suốt thời gian qua, Công Phượng và các bạn em đã đưa đến cho khán giả nước nhà một niềm cảm hứng mới. Khán giả yêu quý, ngưỡng mộ các em từ chính cách đá bóng, cách ứng xử của các em trên sân bóng, với quả bóng, với đối thủ và với khán giả của mình. Từ sân cỏ TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội và cả ở Cần Thơ, khán giả đã thể hiện lòng yêu mến của mình đối với các em, lứa cầu thủ mà đã có người mạnh dạn nói là “niềm hy vọng của bóng đá nước nhà”.

Nhưng rồi bỗng có người giật mình khi nhìn lên khán đài SVĐ trong những trận đấu giao hữu vừa diễn ra của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Họ đã mường tượng ra quang cảnh khán đài trong giải đấu cấp Đông Nam Á trong những ngày sắp tới.

Sự thật luôn là sự thật. Rồi sự thật sẽ được các cấp có thẩm quyền đưa ra sau những điều tra chính xác nhất. Người hâm mộ chân chính chỉ mong sao Công Phượng và những đồng đội của em, từ những gì đã học được trong Học viện suốt 7 năm qua và những gì đã học được trong cuộc sống, luôn đứng vững và tiến bộ bằng chính đôi chân và nghị lực của mình.


Thế Minh
Yêu cầu báo cáo kết quả xác minh tuổi của Công Phượng
Yêu cầu báo cáo kết quả xác minh tuổi của Công Phượng

Tổng cục Thể dục thể thao đề nghị VFF báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh về vấn đề tuổi thật của vận động viên Nguyễn Công Phượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN