AL kêu gọi giải pháp chính trị cho Xyri

Ngoại trưởng các nước Liên đoàn Arập (AL) đã kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Xyri bao gồm thành lập chính phủ chuyển tiếp với đầy đủ quyền lực.


 

Khói bốc lên gần khu vực ngừng bắn giữa Ixraen và Xyri trên Cao nguyên Golan, sau khi xảy ra một cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy ngày 6/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong một nghị quyết sau một cuộc họp của AL tại thủ đô Cairô (Ai Cập) ngày 5/6. Nghị quyết khẳng định giải pháp chính trị là cách duy nhất để giải cứu Xyri, đồng thời bày tỏ lo ngại về hậu quả của cuộc xung đột vũ trang đối với dân thường Xyri. Các ngoại trưởng AL cũng chỉ trích mọi can thiệp của nước ngoài vào cuộc xung đột ở Xyri, đặc biệt là phong trào Hồi giáo Hezbollah.


Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Xyri ra tuyên bố nói rằng Xyri không quan tâm đến bất kỳ quyết định nào được AL thông qua vì khối này đã trở thành một phe trong cuộc chiến chống lại Xyri.


Ngày 6/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Ngoại trưởng Xyri Walid Muallem sẽ dẫn đầu phái đoàn chính phủ nước này tham dự các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva. Cũng theo ông Lavrov, các báo cáo về việc chính phủ Xyri sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe đối lập không nên bị lợi dụng làm cái cớ để nước ngoài can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN