Anh củng cố năng lực quốc phòng

Thủ tướng Anh David Cameron mới đây đã công bố gói đầu tư trị giá 1,1 tỷ bảng (tương đương 1,38 tỷ USD) nhằm nâng cao năng lực quốc phòng, tăng cường khả năng ứng phó của quân đội nước này trước các thách thức an ninh như khủng bố, bắt cóc con tin...

 

Máy bay chiến đấu Typhoon.


Khoản đầu tư bổ sung 1,1 tỷ bảng nói trên bao gồm 800 triệu bảng dành cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động do thám, giám sát như máy bay tàng hình và 300 triệu bảng đầu tư vào các dự án hiện tại của Bộ Quốc phòng Anh như hệ thống radar E-Scan cho máy bay chiến đấu Typhoon và mua tàu tuần tiễu trên băng HMS Protector.


Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại Anh)

Thủ tướng Anh bổ nhiệm các tân Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng
Thủ tướng Anh bổ nhiệm các tân Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng

Ngày 15/7, Thủ tướng Anh David Cameron đã bổ nhiệm ông Philip Hammond làm tân Ngoại trưởng trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đang xúc tiến nỗ lực cải tổ nội các trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN