Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thăm và chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản tại Gia Lai, Kon Tum

Ngày 23/4, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai và Kon Tum nhân Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2558. 

 

Thay mặt đoàn, ông Lữ Ngọc Cư - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đánh giá cao vai trò, đóng góp công sức của hơn 100.000 tăng ni, phật tử tỉnh Gia Lai đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương những năm qua; khẳng định, Đảng và Chính phủ luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tự do tín ngưỡng đối với tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Đồng thời bày tỏ mong muốn tăng ni, phật tử đồng hành cùng dân tộc, xây dựng mái nhà chung luôn ấm no và hạnh phúc.

 

Hòa thượng Thích Tâm Tường - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni, phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo". Tham gia đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp, giới tăng ni, phật tử làm tốt công tác từ thiện đối với những người nghèo khó, bình quân mỗi năm vận động, quyên góp khoảng hơn 2 tỷ đồng.

 

Hoà thượng Thích Tâm Tường cảm ơn các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo tiến tới tổ chức sự kiện quan trọng - Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 vào ngày rằm tháng 4 tới.

 

Tại Kon Tum, ông Lữ Ngọc Cư đánh giá cao sự đóng góp của Phật giáo trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo tỉnh Kon Tum có nhiều đóng góp tích cực, mong rằng trong thời gian tới, Phật giáo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt hiến chương Phật pháp và đường lối của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum, Hòa thượng Thích Quang Hạnh, Trưởng Ban hoằng pháp bày tỏ phấn khởi về sự quan tâm của Ban chỉ đạo Tây nguyên đối với Phật giáo tỉnh Kon Tum nói riêng và nhân Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tại Việt Nam. Phật giáo Kon Tum tâm niệm tín đồ Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, thực hiện đức tính từ bi và trí tuệ, “phụng sự chúng sinh”. Thời gian qua, chính quyền các cấp trong tỉnh Kon Tum cũng như Ban chỉ đạo Tây nguyên luôn quan tâm đến Phật giáo nên mọi Phật sự đều thuận lợi. Hiện tại, toàn tỉnh Kon Tum có 25 ngôi chùa, tỉnh cũng đã cấp 20 ha đất cho Phật giáo ở khu vực Măng Đen huyện Kon Plông…

 

Văn Thông, Cao Nguyên

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chúc Tết Chol Chnăm Thmây
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chúc Tết Chol Chnăm Thmây

Ngày 8/4, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Cục An ninh Tây Nam Bộ... tổ chức thăm và chúc Tết Chol Chnăm Thmây các vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khơme ở các chùa Phật giáo Nam tông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại chùa Pothivonevongsa ở xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ)...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN