Bình Phước hỗ trợ phát triển đàn trâu

Dự án “Hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc” được thực hiện từ năm 2007 đến nay ở tỉnh Bình Phước đang phát huy hiệu quả tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Dự án được Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước xây dựng và triển khai thực hiện tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp và xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập. Đối tượng hưởng lợi của dự án là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu của dự án là giúp đồng bào xây dựng mô hình chăn nuôi, tập huấn kỹ thuật hỗ trợ nuôi trâu, cung cấp giống theo hình thức luân chuyển cho các hộ tham gia dự án, hỗ trợ kỹ thuật, giống cỏ. Quy mô ban đầu của dự án chỉ có 56 con trâu, trong đó có 2 trâu đực và 54 trâu cái. Đến nay, qua 3 giai đoạn luân chuyển, số trâu, nghé đã lên đến 132 con, giúp 58 hộ dân được hưởng lợi.


Nguyễn Văn Việt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN