Chủ động đối phó với bão số 11

* 61.446 tàu, thuyền được thông báo diễn biến của bão


Chiều 13/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương với các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên để bàn các biện pháp ứng phó với cơn bão số 11 (tên quốc tế là Nari).

 

Người dân Đà Nẵng giúp nhau di chuyển tàu, thuyền vào sâu đất liền để ứng phó với bão số 11. Trần Lê Lâm – TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố kiên quyết kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm di chuyển vào bờ; đồng thời tập trung tổ chức, hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để lại người ở tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Các tỉnh, thành phố kiểm tra, đôn đốc các hồ vận hành xả nước phù hợp với tình hình thực tế, riêng các hồ chứa không đảm bảo an toàn thì không được tích nước. Đồng thời kiểm tra hệ thống cảnh báo lũ, thông tin liên lạc, phương án sơ tán dân vùng hạ du để kịp thời cảnh báo và sơ tán dân khi xả lũ; rà soát phương án sơ tán dân, di dời dân ra khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão; khẩn trương chằng chống nhà cửa, kho tàng công trình, cắt tỉa cành cây.


Bộ Công an chỉ đạo thực hiện cấm các phương tiện lưu thông tại những khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ vào đất liền. Bộ Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường lực lượng, phương tiện để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn thành lập 2 đoàn công tác xuống kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 11 tại địa phương. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về cơn bão số 11.

 

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 19 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, trên khu vực phía nam - đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 19 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ.


Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm cả các đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3 - 4 m.

 

Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh huy động khoảng 1.000 người đắp tuyến kè biển đoạn đi qua xóm Long Hải, xã Thạch Kim để phòng chống bão số 11.
Công Tường - TTXVN

 

* Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, tính đến 6 giờ ngày 13/10, Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.446 phương tiện với 277.584 người biết diễn biễn của bão số 11 để chủ động di chuyển phòng tránh. Cụ thể là tại khu vực Quần đảo Hoàng Sa có 20 tàu với 164 người của Quảng Ngãi đang trên đường về bờ; khu vực giữa biển Đông có 57 phương tiện với 631 người đang di chuyển về bờ; khu vực khác và neo đậu tại các bến 61.369 phương tiện với 276.789 người.


Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, hiện hầu hết các hồ chứa thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước; tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng các hồ chứa đang tích phổ biến ở mức từ 60 - 80% so với thiết kế; các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, hồ chứa đang tích nước ở mức thấp từ 30 - 50% so với thiết kế.


Các hồ chứa trên 10 triệu m3 đã tích đầy nước gồm: Sông Mực, Yên Mỹ (Thanh Hóa), Vực Mấu, Vệ Vừng, Khe Đá, Xuân Dương, Sông Sào (Nghệ An), Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng Tuy, Kim Sơn (Hà Tĩnh), Tiên Lang (Quang Bình), Hòa Mỹ (Thừa Thiên - Huế), Khe Tân (Quảng Nam).


Các hồ chứa tràn có cửa van đang xả nước hoặc chuẩn bị xả gồm: Sông Mực, Yên Mỹ (Thanh Hóa), Vực Mấu, Sông Sào (Nghệ An), Kẻ Gỗ, Sông Rác, Kim Sơn (Hà Tĩnh), Vực Tròn (Quảng Bình), Truồi (Thừa Thiên - Huế), Phú Ninh (Quảng Nam).


Tổng cục Thủy lợi đã có Công văn số 1188 chỉ đạo các tỉnh chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa.


Theo báo cáo nhanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hầu hết các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung, Tây Nguyên do tập đoàn quản lý đều đạt mực nước dâng bình thường hoặc xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Hiện có 10/17 hồ thủy điện trong khu vực đang xả nước điều tiết.


Các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang đã có công điện, thông báo chỉ đạo, báo cáo về tình hình tàu, thuyền và công tác triển khai đối phó với bão.

 

* Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, tỉnh hiện có 4.037 tàu thuyền với 23.128 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Hầu hết các phương tiện đã nhận được thông báo về vị trí, hướng đi của bão số 11. Toàn tỉnh cũng có 625 hồ đập thủy lợi, tuy nhiên, do ảnh hưởng của các cơn bão trước, một số công trình hồ đập vẫn còn nhiều nguy cơ không an toàn, trong đó có hồ Đá Hàn, huyện Nam Đàn; hồ Nghi Công và hồ Khe Làng, huyện Nghi Lộc. Hệ thống đê điều toàn tỉnh có 463,8 km, bao gồm cả đê sông, đê biển, đê chống úng nội đồng, đang được các địa phương phối hợp với ngành nông nghiệp triển khai các phương án bảo đảm an toàn khi mưa lũ xảy ra.

 

* Trước thông tin bão số 11 có thể đổ bộ vào miền Trung, sáng 13/10, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động khoảng 1.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, Đồn biên phòng 164 và nhân dân tập trung đắp tuyến kè biển xung yếu đoạn đi qua xóm Long Hải, xã Thạch Kim.


Theo ông Phan Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, huyện đã tập trung lực lượng tại chỗ để gia cố tuyến kè xung yếu tại xã Thạch Kim, đồng thời quán triệt các địa phương chủ động phòng chống bão số 11. Trước mắt, huyện kêu gọi tàu, thuyền và ngư dân vào nơi trú ẩn an toàn, đồng thời tiến hành gia cố, đắp lại các tuyến đê kè, hồ đập xung yếu hư hỏng do cơn bão số 10 vừa qua gây ra.


Huyện Lộc Hà có 396 tàu thuyền hoạt động đánh bắt trên biển. Đa số tàu, thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn ở âu tránh bão của xã Thạch Kim và các xã Thạch Bằng, Thịnh Lộc và Mai Phụ. Nhiều tàu thuyền của huyện đang hoạt động ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã nhận được liên lạc và chủ động vào nơi trú ẩn an toàn.

 

* Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng, thành phố tiến hành sơ tán khoảng 11.000 hộ với 55.000 dân trước 12 giờ trưa ngày 14/10, trong đó phương châm sơ tán tại chỗ là chính, trước khi bão số 11 đổ vào thành phố. Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan không được chủ quan với bão số 11, tăng cường kiểm tra các biện pháp ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương ven biển đã đưa được 200 tàu thuyền nhỏ, ghe máy, thúng lên bờ và sẽ hoàn thành vào trưa ngày 14/10. Trong 20 hồ chứa nước của Đà Nẵng, có 2 hồ lớn mực nước hiện còn thấp nhưng 18 hồ chứa vừa và nhỏ hầu hết đã tràn.


Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện gửi các huyện và các ngành chức năng yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống bão.


Tại các trạm, đồn biên phòng, từ 12 giờ trưa ngày 13/10 đã cấm các loại tàu thuyền xuất bến, kể cả tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Đồn biên phòng đã phối hợp với địa phương hướng dẫn sắp xếp, neo đậu tàu thuyền và các loại phương tiện vận tải thủy tại các khu neo trú tàu thuyền Lý Sơn, Tịnh Hòa, Sa Cần và Mỹ Á.


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các máy ICOM cộng đồng của các huyện ven biển và huyện đảo Lý Sơn thông báo thường xuyên diễn biến của cơn bão số 11 cho các tàu thuyền để chủ động phòng, tránh, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

 

* Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các địa phương và ngành chức năng cũng như nhân dân trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó ảnh hưởng của bão số 11; tập trung kiểm soát và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu trật tự, an toàn; nghiêm cấm các tàu thuyền và những người nuôi trồng hải sản ở lại trên tàu thuyền, lồng bè nuôi hải sản. Tỉnh yêu cầu các ngành chức năng triển khai phương án cho người dân ở những khu vực nguy hiểm do triều cường, sạt lở bờ sông, suối, lở núi và vùng ngập lụt sẵn sàng di chuyển khi có lệnh; các chủ hồ chứa nước thủy lợi trực 24/24 giờ và có biện pháp kịp thời khi cần xả lũ đảm bảo an toàn hồ chứa, nhất là những hồ xuống cấp nghiêm trọng. Các địa phương vùng trũng thường bị ngập lụt cần cử lực lượng thường trực hướng dẫn người dân qua lại những đoạn tràn bị ngập, hệ thống đò ngang đảm bảo cho người dân qua lại an toàn.


Nhóm PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN