Đoàn Mỹ thống trị giải điền kinh trong nhà thế giới

Rạng sáng 10/3, giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới lần thứ 15 - năm 2014 đã khép lại, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Ergo Arna, thành phố Sopot (Ba Lan).


Giải đã chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của các vận động viên Mỹ, họ áp đảo nhiều các nội dung thi đấu và cuối cùng giành ngôi nhất toàn đoàn, với 8 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Xếp thứ hai là đoàn Nga (3 HCV, 2 HCB), còn đoàn Ethiopia xếp thứ ba (2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ).


Chỉ có một kỷ lục thế giới duy nhất bị phá tại Sopot 2014, thuộc về các VĐV Mỹ, ở nội dung 4x400m tiếp sức, với thành tích 3 phút 02 giây 13. Ông vua tốc độ ở giải lần này là Richard Kilty (Anh), với thành tích 6 giây 49 ở nội dung 60m. Ở giải nữ, bất ngờ không xảy ra, khi HCV ở nội dung 60m thuộc về Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica), với thành tích 6 giây 98. Fraser-Pryce đã thống trị cự ly 100m tại Olympic 2008 và 2012, cũng như giành cú đúp HCV (100m và 200m) tại giải điền kinh vô địch thế giới 2013 (tại Moscow, Nga).


Tham dự giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới 2014 có 587 VĐV, thuộc 141 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 26 nội dung.


Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN