Đông Bắc Á thêm diễn biến căng thẳng

Một tuần trở lại đây, tình hình Đông Bắc Á trở nên căng thẳng khi mà CHDCND Triều Tiên liên tục lên án những hành động được coi là “khiêu khích” của Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản, nhất là các cuộc tập trận quân sự, động thái tăng cường liên minh.

 

Mỹ, Nhật tập trận hải quân


Mặc dù cuộc tập trận chung hải quân thường niên giữa ba nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã không thể diễn ra theo đúng kế hoạch (từ 8 - 10/10/2013) do ảnh hưởng của cơn bão Danas, nhưng sáng ngày 8/10, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) vẫn tiến hành tập trận chung quy mô lớn tại căn cứ huấn luyện Aibano, ngoài khơi quận Shiga, miền tây Nhật Bản, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 18/10 tới.

Khu tiến hành tập trận chung giữa Mỹ và Nhật tại căn cứ huấn luyện Aibano.


Đây là cuộc tập trận thông thường giữa các lực lượng của Mỹ và Nhật Bản, tập trung vào khoa mục huấn luyện chiến đấu, tìm kiếm, cứu trợ cứu nạn trên biển. Tham dự tập trận có siêu trực thăng MV-22 Osprey của Mỹ, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, một số trực thăng chống ngầm của Nhật Bản, cùng với khoảng 230 binh sĩ của hai bên. Cuộc diễn tập được tổ chức tại Shiga nhằm giảm sức ép cho căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa, khi mà người dân vùng này tiếp tục phản đối việc triển khai máy bay MV-22 Osprey do lo ngại về độ an toàn của phương tiện này, sau khi đã xảy ra một số vụ tai nạn chết người trong huấn luyện, diễn tập.


Cùng khoảng thời gian này, Mỹ và Nhật Bản còn dự kiến tiến hành một cuộc tập trận khác tại Kochi trên đảo Shikoku, kéo dài cho đến ngày 25/10, chú trọng vào khoa mục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển với kịch bản giả định là: Xảy ra vụ động đất trên đường đứt gãy Nakai Trough ở miền trung và tây Nhật Bản, dẫn tới sóng thần.


Triều Tiên cảnh báo


Trước khả năng Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tiến hành tập trận quân sự, ngày 8/10, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo Mỹ về “những hậu quả thảm khốc” sẽ phải hứng chịu. Trong thông cáo được đăng trên hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), người phát ngôn quân đội Triều Tiên (KPA) cho biết, “tất cả các đơn vị, kể cả ở quy mô cấp quân đoàn của KPA đã nhận được chỉ thị khẩn từ Tư lệnh tối cao, yêu cầu kiểm tra lại các kế hoạch tác chiến đã được phê duyệt, sẵn sàng có hành động đáp trả vào bất cứ thời điểm nào”. Thông cáo cũng nêu rõ, tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng thẳng trở lại, do những hành động “hiếu chiến, khiêu khích” của liên minh Mỹ - Hàn. Người phát ngôn KPA khẳng định “Mỹ sẽ phải hứng chịu một thảm họa khủng khiếp không thể ngờ tới vì hành động đế quốc xâm lược”.


Tuyên bố trên của Triều Tiên được xem là diễn biến căng thẳng mới nhất trên bán đảo Triều Tiên trong một tuần đầy sóng gió trở lại đây. Hôm 1/10, Hàn Quốc tiến hành cuộc phô diễn sức mạnh quân sự quy mô lớn, cùng với đó là lời tuyên bố Seoul cần phát triển tiềm năng răn đe vượt trội hơn của Tổng thống Park Geun-Hye. Tiếp đó, ngày 2/10, Mỹ và Hàn Quốc ký kết Hiệp định quân sự mới, cho phép tiến hành các biện pháp răn đe chống lại mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Bình Nhưỡng ngay lập tức lên tiếng chỉ trích các hành động này, coi đây là màn phô diễn thù địch, bước tập dượt để tấn công Triều Tiên, làm lộ rõ bộ mặt thật của Mỹ và Hàn Quốc - “những kẻ giết chết đối thoại liên Triều”.


Hoài Thanh (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN