Hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển

Gần 200 đại diện cho 28 tỉnh, thành phố ven biển, các ngành, doanh nghiệp, các chuyên gia, hiệp hội ngành nghề và ngư dân đã tham gia Hội thảo các giải pháp hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy Phú Yên và Báo Sài Gòn giải phóng phối hợp tổ chức ngày 22/12, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).


Theo Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống 83 cảng cá đáp ứng khoảng 82.000 tàu cập cảng, đã và đang xây dựng 65 khu neo đậu tránh trú bão, từ năm 1997 đến nay, Chính phủ đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân. Nhờ đó, giúp ngư dân phát triển tàu công suất từ 90 mã lực trở lên đến nay được trên 28.000 chiếc, chiếm gần 24% số tàu cá cả nước. Năm 2012, sản lượng hải sản khai thác đạt 2,63 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu gần 2,2 tỷ USD... Nghề cá đã tạo sinh kế và việc làm cho trên 4 triệu lao động, từng bước nâng cao đời sống người dân và góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.


Tuy nhiên, việc hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, đời sống ngư dân còn bấp bênh và thiếu ổn định.


Trước thực tế này, hội thảo cho rằng, trong thời gian tới việc hỗ trợ cho ngư dân cần tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm hải sản, khuyến khích đánh bắt xa bờ, tập trung đầu tư cho các ngành hải sản mũi nhọn theo từng khu vực để tăng giá trị sản phẩm cũng như xuất khẩu; điều chỉnh lại các chính sách hỗ trợ cho ngư dân khi gặp thiên tai trên biển; đề xuất Chính phủ sớm đầu tư xây dựng 5 trung tâm nghề cá khu vực theo quy hoạch ở: Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu và Kiên Giang. Mỗi trung tâm này gồm có cảng cá, dịch vụ hậu cần; nhà máy chế biến, cơ sở đào tạo nguồn lực cho kinh tế biển.

Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN