Khuyến học tộc Trần Đình

Với những cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp trồng người tại địa phương, Chi hội Khuyến học tộc Trần Đình ở làng Yến Nê đã trở thành đơn vị lá cờ đầu toàn thành phố Đà Nẵng về phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học và đã được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen: “Dòng họ hiếu học xuất sắc toàn quốc năm 2013”.


Dòng họ hiếu học


Ông Trần Đình Thành, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học (khuyến học) tộc Trần Đình làng Yến Nê (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho hay, xuất phát từ truyền thống hiếu học cùng với phong trào xây dựng gia đình hiếu học và nguyện ước của bà con trong tộc, năm 2008 tộc Trần Đình đã đề nghị Hội khuyến học và Ủy Ban nhân dân xã Hòa Tiến cho phép hội đồng gia tộc thành lập Chi hội khuyến học trực thuộc Hội khuyến học xã Hòa Tiến.

 

Ông Huỳnh Phước, Phó Chủ tịch Hội khuyến học TP Đà Nẵng tặng lẵng hoa cho Chi hội khuyến học tộc Trần Đình.


Sau khi được thành lập Chi hội tập trung ngay vào việc xây dựng tổ chức hội, phát động phong trào khuyến học - khuyến tài trong toàn tộc, xây dựng gia đình hiếu học và vận động quỹ khuyến học, đẩy mạnh việc vận động con em trong tộc đăng ký tham gia làm hội viên của Chi hội khuyến học gia tộc. Đến nay đã có gần 85% con em trong tộc tham gia vào tổ chức hội với 245 hội viên chính thức thường xuyên tham gia hoạt động và đóng quỹ hội hằng năm. Chi hội còn vận động gần 20 hội viên danh dự tham gia đóng góp xây dựng hội.


Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội, nhiệm vụ hàng đầu được Chi hội xác định là phát động mạnh mẽ phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài xây dựng gia đình hiếu học trong toàn tộc nhằm không ngừng phát huy truyền thống hiếu học của cha ông, qua đó làm chuyển biến phong trào thi đua học tập trong con cháu. Hằng năm, Chi hội khuyến học tổ chức lễ báo công và tuyên dương khen thưởng gương hiếu học một cách trân trọng, trang nghiêm, chu đáo tại nhà thờ tộc, đồng thời tiến hành mở rộng việc tổ chức lễ báo công tại các nhà thờ phái và những nơi có con cháu của tộc Trần Đình sinh sống.


Kết quả khen thưởng trong 5 năm từ năm 2009 đến cuối năm 2013 đã có 660 lượt con em học giỏi được khen thưởng. Trong đó học sinh giỏi cấp huyện và thành phố có 68 em, đỗ đại học 25 em, đỗ tiến sĩ và thạc sĩ 8 em với tổng số tiền khen thưởng hơn: 140.000.000 đồng. Chi hội còn tập trung giúp đỡ cho 16 em có hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện an tâm vươn lên trong học tập. Tỷ lệ học sinh giỏi và thi đỗ đại học hằng năm liên tục tăng; nhiều năm liền toàn tộc không có học sinh lưu ban hoặc bỏ học giữa chừng; năm học 2012-2013, con cháu trong tộc học đạt kết quả khá, giỏi chiếm hơn 87%.


Góp phần xây dựng quê hương


Để xây dựng quỹ khuyến học ổn định, lâu dài để đủ điều kiện cho Chi hội khuyến học hoạt động nhằm kịp thời động viên đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, Chi hội khuyến học tập trung vận động các Mạnh Thường Quân tự nguyện ủng hộ vào quỹ khuyến học từ 500.000 đồng - 5.000.000 đồng mỗi năm, nhiều người đã tự nguyện đăng ký đóng góp vào quỹ khuyến học suốt đời. 5 năm qua đã có gần 1.000 lượt con dân trong tộc đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của tộc với tổng số tiền hơn 227 triệu đồng. Trong đó có 15 người đóng góp 500.000 đồng/năm trong 5 năm liền.

Người đóng cao nhất trong 5 năm là 12 triệu đồng và đã chi 158 triệu đồng tiền thưởng. Đến nay, Chi hội khuyến học tộc đã gởi vào ngân hàng gần 100 triệu đồng quỹ khuyến học của tộc; Chi hội khuyến học tộc Trần Đình đang phấn đấu để có số dư thường xuyên của quỹ khuyến học với mức 150 triệu đồng để đủ điều kiện cho Chi hội hoạt động


Cụ Trần Đình Tầng (92 tuổi), tộc trưởng tộc Trần Đình cho biết: “Tộc Trần Đình làng Yến Nê (xã Hòa Tiến) là một trong những tộc được hình thành từ rất sớm vào những ngày đầu tổ tiên ta mở mang bờ cõi về phía Nam. Gia phả của dòng tộc cho thấy: Trải qua nhiều biến cố của lịch sử, nhưng con cháu của tộc Trần Đình qua nhiều thế hệ luôn phát huy truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương đất nước, đồng thời gìn giữ gia phong, tôn vinh ơn đức tổ tiên, đoàn kết giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ. Đặc biệt truyền thống hiếu học có từ ngàn xưa đến nay của dòng tộc luôn là niềm tự hào của mỗi người con trong tộc. Những năm qua, 100% con cháu trong tộc, trong độ tuổi đều cắp sách đến trường, không có cháu nào bỏ học giữa chừng. Qua 2 cuộc kháng chiến cứu nước, tộc Trần Đình đã có công lớn đối với nước nhà. Ngày nay, lớp cháu con trong tộc cần phải có tri thức để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn…”.


Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội khuyến học xã Hòa Tiến cho hay: hằng năm, Chi hội khuyến học tộc Trần Đình tổ chức lễ báo công và tuyên dương các học sinh học giỏi tại nhà thờ tộc, phát động phong trào khuyến học - khuyến tài, phát huy truyền thống hiếu học của cha ông, qua đó làm chuyển biến phong trào thi đua học tập trong con cháu toàn tộc.


Ông Huỳnh Phước, Phó Chủ tịch Hội khuyến học TP Đà Nẵng cho hay, Hội khuyến học TP Đà Nẵng và Hội khuyến học Việt Nam ghi nhận và đánh giá thành tích xuất sắc của Chi hội khuyến học tộc Trần Đình làng Yến Nê. Sự thành công này cũng nhờ vào sự đồng thuận của bà con trong tộc họ.

 

Khánh Loan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN