LHQ sẽ tới Xyri điều tra vũ khí hóa học

Nhận lời mời của Chính phủ Xyri, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 10/7 đã quyết định cử hai quan chức cấp cao tới thảo luận về các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này.


Nga khẳng định phe đối lập Xyri đã dùng vũ khí hóa học. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Hai quan chức là ông Ake Sellstrom, Trưởng nhóm điều tra của LHQ về các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Xyri, và bà Angela Kane, đại diện cấp cao của LHQ phụ trách giải trừ quân bị.


Trước đó, Nga đã cung cấp cho LHQ bằng chứng về việc lực lượng đối lập ở Xyri sử dụng khí độc sarin trong một cuộc tấn công tại tỉnh Aleppo hồi tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, Mỹ đã bác cáo buộc của Nga và kêu gọi Tổng thống Xyri Bashar al-Assad cho phép các điều tra viên LHQ tới tìm hiểu về các cáo buộc trên. Còn Quân đội Xyri Tự do, lực lượng đối lập chính tại Xyri, tuyên bố báo cáo do Nga đưa ra là "bịa đặt".


Về phần mình, Nga khẳng định kết luận của các chuyên gia nước này là chính xác.


Lê Hoàng (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN