Liên quân oanh kích cơ sở lọc dầu của IS

Các máy bay chiến đấu do Mỹ chỉ huy ngày 28/9 đã tấn công vào 4 cơ sở lọc dầu ở Syria do lực lượng tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát, đồng thời không kích các mục tiêu của IS tại nước láng giềng Iraq.

Trụ sở của Mặt trận Nusra ở Syria sau khi bị Mỹ không kích. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nêu rõ nước này cùng với các đối tác trong liên minh là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), đã tấn công 4 nhà máy lọc dầu và 1 trung tâm chỉ huy-kiểm soát của IS ở phía bắc thành phố Raqqah. Tuyên bố cho biết “những dấu hiệu ban đầu cho thấy đợt oanh kích đã thành công".


Các cơ sở lọc dầu ở Raqqah là một trong những nguồn dầu thô IS bán ra “chợ đen” ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm lấy tiền mua vũ khí và chiêu mộ binh sĩ. Theo tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, một nhà máy nhựa bên ngoài thành phố Raqqah đã bị phá hủy, một dân thường bị thiệt mạng. Ngoài ra, các cuộc không kích cũng phá hủy và làm hư hại 2 chiếc xe tăng của IS ở gần Deir Ezzor, miền Đông Syria, đồng thời phá hủy 3 xe vũ trang và 1 xe địa hình ở đông bắc nước này. Còn tại Iraq, ba đợt không kích của liên quân ở gần Fallujah đã phá hủy 2 trạm kiểm soát và một xe vận tải của IS.


Trước đó, lực lượng IS ở Syria đã mở một cuộc tấn công bằng rocket đầu tiên nhằm vào thành phố Kobane của người Kurd, một thành phố chiến lược nằm gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho biết đã có ít nhất 12 người bị thương. Sau khi bị tấn công, hàng trăm người sống ở phía đông Kobane đã chạy tìm nơi an toàn ở Thổ Nhĩ Kỳ.


Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 27/9 khẳng định các cuộc không kích sẽ không đủ để quét sạch nhóm IS và Mỹ phải hợp tác với Syria nếu muốn thắng trong cuộc chiến này. Trước đó, ông Moallem cho rằng liên minh chống IS của Mỹ không có tính pháp lý quốc tế do thành lập mà không xin phép Hội đồng bảo an.

Kể từ khi áp sát và tấn công Kobane, khủng bố IS đã khiến 160.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Trong 5 ngày vừa qua, chúng đã giết chết 40 tay súng người Kurd tình nguyện ở lại để bảo vệ thành phố.


Thành phố Kobane nằm trên một tuyến đường nối miền bắc và tây bắc Syria, bị các tay súng IS lăm le đánh chiếm từ hồi tháng 7 nhưng vấp phải sự phản công của các lực lượng địa phương và các tay súng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ.


Phản ứng với các cuộc không kích của Mỹ tại Syria, nhóm Mặt trận Nusra có liên hệ với khủng bố al-Qaeda ngày 27/9 đã phản đối Mỹ và đồng minh, đồng thời tuyên bố cuộc không kích này đã trở thành cuộc chiến chống đạo Hồi. Nhóm này đe dọa sẽ trả đũa những nước đã tham gia không kích ở Syria.


Các đợt không kích của Mỹ và đồng minh đã tiêu diệt hàng chục tay súng của Mặt trận Nusra khi tấn công vào căn cứ của nhóm này ở tây bắc Syria vào ngày đầu tiên không kích. Nhóm này kêu gọi các tay súng thánh chiến Hồi giáo toàn cầu coi Mỹ và đồng minh là mục tiêu tấn công.


Trong khi đó, tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) có trụ sở tại Mỹ ngày 28/9 cho biết một thành viên mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tiết lộ rằng thủ lĩnh nhóm Khorasan có liên hệ với Al-Qaeda đã bỏ mạng trong một trận không kích của Mỹ ở Syria.


Thùy Dương -TTG

Liên quân tiếp tục không kích miền Đông Syria
Liên quân tiếp tục không kích miền Đông Syria

Lực lượng liên quân do Mỹ chỉ huy đã không kích vào các mỏ dầu và cơ sở của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại tỉnh Deir Ezzor, thuộc miền Đông Syria, và tỉnh Hasakeh ở Đông Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN