Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí cho phe đối lập Xyri

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bắt đầu chuyển vũ khí từ một mạng lưới nhà kho bí mật đến Gioócđani và triển khai kế hoạch vũ trang cho các nhóm nhỏ thuộc phe đối lập Xyri, tờ “Wall Street Journal” của Mỹ ngày 26/6 dẫn lời các nhà ngoại giao và quan chức Mỹ cho biết.


 

Các tay súng nổi loạn đang chống trả hỏa lực của quân chính phủ Xyri tại thị trấn Al-Fawaa ngày 26/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo kế hoạch, CIA dự định dành 3 tuần để đưa các vũ khí hạng nhẹ và có thể cả tên lửa chống tăng tới Gioócđani. Trong thời gian 2 tuần tiếp theo, CIA sẽ huấn luyện các tay súng đối lập Xyri cách sử dụng những vũ khí này tại Gioócđani. Bắt đầu từ tháng 8 tới, mỗi tháng sẽ có vài trăm tay súng đối lập đã qua huấn luyện được đưa trở về Xyri để tham gia cuộc chiến chống Tổng thống Bashar al-Assad.


Mỹ và các nước Arập cho rằng với tốc độ đó, sẽ mất từ 4 đến 5 tháng mới có đủ các tay súng đã được trang bị vũ khí và huấn huyện ở mức “có thể tạo ra sự khác biệt” khi chiến đấu với quân đội Xyri và phong trào Hezbollah. Trong khi đó, Arập Xêút cũng lên kế hoạch cung cấp tên lửa vác vai Manpads cho một số tay súng đối lập được tuyển chọn, trước mắt là khoảng 20 tay súng. Mỹ sẽ giám sát hoạt động này nhằm giảm thiểu nguy cơ tên lửa có thể rơi vào tay phiến quân Hồi giáo.


Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Bernadette Meehan từ chối cung cấp thông tin và xác nhận chi tiết về kế hoạch này của CIA. Trước đó, Nhà Trắng và quốc hội Mỹ đã gây sức ép buộc CIA phải đảm bảo giảm thiểu nguy cơ vũ khí của Mỹ có thể rơi vào tay những phiến quân Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là Mặt trận al Nusra có liên kết với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.


Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN