Mỹ cân nhắc vũ trang cho phe nổi dậy Xyri

Hãng CNN ngày 10/6 dẫn lời quan chức Mỹ cho biết trong tuần này Nhà Trắng sẽ có cuộc họp quan trọng về vấn đề Xyri. Nhiều khả năng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ quyết định cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Xyri.


 

Quân đội chính phủ Xyri bắt đầu tấn công Aleppo trên đà thắng lợi tại Qusayr. Ảnh: Internet

Theo lời các quan chức này, dưới sức ép của tình hình, Tổng thống Obama đang tiến gần tới phương án ký quyết định cung cấp vũ khí cho các nhóm ôn hòa trong phe nổi dậy. Ngoài ra, cuộc họp này cũng sẽ thảo luận việc thiết lập một vùng cấm bay tại Xyri, mặc dù khả năng thông qua là thấp. Do tính chất quan trọng của cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry đã hoãn chuyến thăm Trung Đông dự kiến trong tuần này.


Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia, bà Bernadette Meehan, cho biết theo chỉ đạo của Tổng thống Obama, đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ tốt nhất cho phe nổi dậy nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao chính trị tại Xyri. "Chúng tôi đã chuẩn bị hàng loạt phương án để Tổng thống xem xét... Mỹ sẽ tiếp tục tìm giải pháp tăng cường sức mạnh cho phe nổi dậy Xyri", bà Meehan nói. Tuy nhiên, bà cho biết thêm tại thời điểm này vẫn chưa có thông báo mới nào được đưa ra.

 

Phe nổi dậy đe dọa nước láng giềng Irắc


Hãng tin RIA Novosti (Nga) ngày 9/6 đưa tin quân đội chính phủ Xyri đã mở màn chiến dịch tấn công quan trọng nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược Aleppo ở miền Bắc từ tay lực lượng nổi dậy, sau đà chiến thắng tại Qusayr. Chiến dịch mang tên “Cơn bão miền Bắc” bắt đầu sáng 9/6 và ngay trong ngày đầu, quân chính phủ đã giành một số thắng lợi tại nhiều vùng ở ngoại ô Aleppo như Kafar Hamra, Haryatan, Andan, Hayyan, Bustan Al-Basha, Bustan Al-Qasr, Al-Ameriya...


Trong khi đó, theo hãng tin Channel NewsAsia, ngày 9/6, lực lượng nổi dậy Xyri đã tấn công hai vị trí quân sự của Irắc tại khu vực biên giới chung, gần cửa khẩu phía nam al-Waleed làm chết một lính gác và hai binh sỹ khác bị thương. Tuy nhiên, cuộc tấn công này đã nhanh chóng bị đẩy lui.


Đây là lần đầu tiên nổ ra đụng độ giữa lực lượng nổi dậy Xyri và quân đội Irắc trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 28 tháng qua tại Xyri. Phe nổi dậy Xyri được cho là nóng lòng muốn chọc thủng các phòng tuyến của Irắc, vốn đang ngăn lực lượng này tiếp cận các nguồn cung cấp vũ khí và viện binh từ các chiến binh dòng Sunni ở khu vực Anbar, phía tây Irắc. Thất bại trong cuộc tấn công đầu tiên này cản trở nỗ lực của phe nổi dậy Xyri nhằm nới lỏng vòng kiểm soát của quân đội chính phủ đối với vùng biên giới chiến lược này.


Lê Hoàng (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN