New York “dính” ca nhiễm Ebola đầu tiên

Một bác sĩ mới trở về New York, Mỹ sau khi điều trị cho bệnh nhân Ebola ở Guinea ngày 23/10 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này. Đây là ca nhiễm Ebola đầu tiên ở New York và là ca thứ tư ở Mỹ.

Bác sĩ nói trên là Graig Spencer 33 tuổi, làm việc cho tổ chức từ thiện Bác sĩ không biên giới, về Mỹ qua sân bay JFK ngày 17/10. Khi ở Guinea, bác sĩ Spencer đã mặc đồ bảo hộ kín người và không vi phạm quy trình khi làm việc tại trung tâm điều trị Ebola ở Guinea.

Bên ngoài bệnh viện Bellevue, nơi điều trị cho bác sĩ Craig Spencer ngày 23/10. Ảnh:AFP/ TTXVN


Khi về Mỹ, bác sĩ Spencer đã đo nhiệt độ của mình mỗi ngày hai lần và định tự cách ly một thời gian. Mãi đến ngày 23/10 anh mới có dấu hiệu bệnh. Trước khi biết mình có Ebola, anh đã đi hai chuyến tàu điện ngầm tới Brooklyn để chơi bowling. Khu chơi bowling này sau đó đã đóng cửa để đề phòng. Vợ chưa cưới và hai người bạn tiếp xúc gần với Spencer vẫn khỏe mạnh và đang bị cách ly.

Trong khi đó, tại Liên minh châu Âu (EU), các lãnh đạo đã chỉ định ông Christos Stylianides, người CH Síp làm điều phối viên EU trong cuộc chiến chống dịch Ebola. Trước đó, các ngoại trưởng EU đã nhất trí rằng EU cần một người chỉ huy duy nhất để huy động nguồn lực, nhân viên và cơ sở y tế trong trường hợp xảy ra dịch Ebola. EU cũng quyết định chi thêm 31 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu khẩn cấp nhằm tìm ra một loại vắcxin phòng Ebola.


Thùy Dương


Nữ y tá Mỹ gốc Việt được chữa khỏi Ebola
Nữ y tá Mỹ gốc Việt được chữa khỏi Ebola

Giới chức y tế bang Texas, Mỹ, thông báo nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm đã được chữa khỏi Ebola và sẽ xuất viện trong ngày 24/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN