Nga bác giải pháp quân sự cho khủng hoảng Xyri

Tại cuộc hội đàm ở Mátxcơva ngày 22/7 với Phó Thủ tướng Xyri Qadri Jamil đang ở thăm Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Mátxcơva không ủng hộ giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Xyri. Ông Lavrov cũng kêu gọi tất cả các nhóm đối lập và chính phủ Xyri nhanh chóng thông qua sáng kiến của Nga - Mỹ triệu tập một hội nghị quốc tế để thực hiện Tuyên bố chung Geneva nhằm tái lập hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.

Xyri lên án phương Tây phải chịu trách nhiệm về những mất mát mà người dân nước này phải gánh chịu trong hơn 2 năm qua. SANA


Ông Lavrov nhấn mạnh cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước công nghiệp phát triển (G-8), cần phải đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm gây sức ép buộc chính phủ và phe đối lập Xyri phải "đánh đuổi" những phần tử khủng bố và cực đoan ra khỏi đất nước. Theo ông, hội nghị hòa bình tại Geneva sẽ là cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột làm hơn 100 nghìn người chết trong hơn 2 năm qua tại Xyri.


Về phần mình, Phó Thủ tướng Xyri Qadri Jamil khẳng định những nỗ lực chính trị và vũ trang của phương Tây cho phe đối lập nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã thất bại. Ông lên án phương Tây phải chịu trách nhiệm về những mất mát mà người dân Xyri phải gánh chịu trong hơn 2 năm qua.


Trong bối cảnh Xyri đang chịu nhiều thiệt hại do xung đột vũ trang và nền kinh tế đất nước gần như bị tê liệt, Phó Thủ tướng Qadri Jamil bày tỏ hy vọng từ nay đến cuối năm, Nga sẽ có quyết định về khoản tín dụng cho vay đối với Đamát. Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí tiếp tục các hợp đồng cung cấp các tổ hợp tên lửa S-300 của Nga cho Xyri.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN