Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông lần thứ 6

Ngày 16/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới thủ đô Amman của Gioócđani, bắt đầu chuyến công du lần thứ 6 trong năm tháng qua tới khu vực đầy bất ổn và nguy hiểm này của thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry tới Sân bay Quốc tế Queen Alia tại thủ đô Amman, Gioócđani ngày 16/7/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Mục đích chính trong chuyến thăm 4 ngày lần này của Ngoại trưởng Kerry là tìm cách nối lại tiến trình đàm phán hòa bình bị bế tắc nhiều năm qua giữa Ixraen và Palextin; thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan tới cuộc nội chiến Xyri và làn sóng bạo lực đẫm máu tại Ai Cập sau khi quân đội lật đổ chế độ của Tổng thống Mohammed Morsi.


Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết liệu ông Kerry có tới thăm Ixraen hoặc các vùng lãnh thổ của Palextin hay không, nhưng hy vọng sẽ hội đàm với nhà lãnh đạo Palextin Mahmoud Abbas tại thủ đô Amman. Trong thời gian ở Gioócđani, ông Kerry sẽ có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo và tham dự hội nghị của Liên đoàn Arập về tình hình Ai Cập.


Theo giới phân tích quốc tế, các hoạt động ngoại giao con thoi của Ngoại trưởng Kerry tới khu vực Trung Đông phản ánh quyết tâm của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama trong nhiệm kỳ thứ hai này, đó là thúc đẩy tiến trình hòa bình tại khu vực đầy bất ổn của thế giới. Ngoài nhận định "vì lợi ích quốc gia của Mỹ", ông Kerry coi đây là vấn đề cốt lõi, có thể từng bước giúp tháo gỡ những cuộc xung đột khác đang diễn ra tại đây.


Đánh giá về triển vọng thành công của Ngoại trưởng Kerry trong sứ mệnh này tại Trung Đông, các nhà quan sát tỏ ra khá thận trọng và cho rằng cùng với sự hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế, một nền hòa bình vĩnh viễn tại đây chỉ có thể đạt được khi các bên liên quan gây dựng được sự tin tưởng lẫn nhau và cùng có những sự thỏa hiệp.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN