Nữ y tá gốc Việt tại Mỹ nhiễm Ebola

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/10 đã kêu gọi quốc tế nỗ lực quyết liệt hơn nữa để đối phó với dịch Ebola. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh ở Mỹ có một nhân viên y tế gốc Việt đã bị nhiễm loại virus chết người này.

Sai sót trong quy trình chữa bệnh

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ ngày 13/10 đã nóng lên sau khi có thông tin một nữ y tá Mỹ gốc Việt tên là Nina Phạm bị nhiễm virus Ebola. Nini Phạm từng tham gia chăm sóc bệnh nhân Thomas Eric Ducan (người Liberia) nhiễm virus Ebola ở thành phố Dallas bang Texas, kể từ khi người này được theo dõi, điều trị tập trung tại khu cách ly cho đến khi tử vong vào hôm 8/10.

Nhân viên y tế đến khử trùng khu nhà của bệnh nhân Nini Phạm ở Dallas. Ảnh: AFP/TTXVN


Nina Phạm nhập viện hôm 10/10. Về trường hợp của cô, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) nhận định đã xảy ra sai sót ở một khâu nào đó trong quy trình chữa bệnh. Nini Phạm hiện được điều trị trong khu cách ly. Sức khỏe của cô tiến triển tích cực sau khi được truyền máu từ bác sĩ Kent Brantly, người từng nhiễm Ebola và đã khỏi bệnh.

Đáng lo hơn khi các nguồn tin tại bệnh viện ở Texas nói rằng, có khoảng 70 người - gồm bác sĩ, y tá và hộ lý - từng tiếp xúc với bệnh nhân Ducan. Điều này làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ xuất hiện những ca mắc Ebola mới. Tất cả những nhân viên này đang được giám sát chặt chẽ bằng hệ thống “tự theo dõi” dành riêng cho nhân viên y tế, với quy trình báo cáo thường xuyên nguy cơ lây nhiễm virus Ebola, cũng như các biểu hiện mắc bệnh. Bên cạnh đó, 48 người tiếp xúc với Ducan trước khi bệnh nhân này được đưa vào khu cách ly hiện cũng được theo dõi sát. Tuy nhiên, chính CDC thừa nhận sẽ không quá bất ngờ nếu phát hiện ra một nhân viên y tế nào đó mắc Ebola, vì dịch bệnh này lây nhiễm rất nhanh.

Sau trường hợp Nini Phạm nhiễm Ebola, Tổng thống Obama đã chỉ thị các cố vấn an ninh, lãnh đạo ngành y tế cùng nhau thảo luận, rút ra những bài học sau cái chết của bệnh nhân Ducan; từ đó lập kế hoạch đối phó với dịch bệnh chết người này.

Cần nỗ lực gấp đôi

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết ông Ban Ki-moon và Barack Obama đã điện đàm, kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết mạnh mẽ hơn và hỗ trợ nhanh chóng hơn trong đối phó với dịch Ebola. Tổng thống Obama cũng thúc giục các nước thành viên Liên hợp quốc ủng hộ lời kêu gọi của tổ chức này về việc cung cấp nhân sự, trang thiết bị cần để dập dịch tại nguồn. Trước đó, Tổng thống Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng ra lời kêu gọi tăng cường nỗ lực toàn cầu gấp đôi để chống Ebola.

Từ đầu năm đến nay dịch Ebola đã khiến hơn 4.000 người tử vong, phần lớn là ở Guinea, Sierra Leone và Liberia, trong đó có 95 nạn nhân là nhân viên y tế. Trước thực tế khắc nghiệt đó, các nhân viên y tế ở Liberia đã đòi thêm tiền để bù lại nguy cơ mà họ phải đối mặt khi chữa trị cho bệnh nhân Ebola. Tại thủ đô Monrovia, nhiều bệnh nhân Ebola đang ở trong cảnh bơ vơ do không có ai điều trị vì các bác sĩ, y tá đang đình công. Một bệnh nhân cho biết: “Đêm qua có vài bệnh nhân tử vong. Những người có thể đi lại được đang tìm cách trốn viện bằng cách trèo hàng rào”.

Trong khi đó, các nước trên thế giới tiếp tục tích cực phòng ngừa dịch Ebolalan rộng. Máy đo thân nhiệt đã được lắp đặt tại Heathrow, sân bay quốc tế lớn nhất ở Anh, nhằm phát hiện hành khách có dấu hiệu mang virus Ebola đến từ các quốc gia trong vùng dịch. Sau Heathrow, sân bay Gatwick và các nhà ga xe lửa chạy từ Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ) tới Anh cũng sẽ được lắp đặt những thiết bị này.

Chính quyền Ấn Độ cũng đã cho tăng cường các biện pháp kiểm soát nguy cơ lây nhiễm virus Ebola tại các sân bay và hải cảng. Bộ Y tế Đức cho biết, cùng với việc thiết lập các trung tâm điều trị với đội ngũ y bác sĩ có trình độ, Đức dự định sẽ thực hiện biện pháp cách ly khẩn cấp với những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Hoài Thanh

Tăng cường phòng dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam
Tăng cường phòng dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam

Hiện nay chưa có thông báo, tài liệu chính thức của Tổ chức Y tế thế giới hay Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ về việc vi rút Ebola lây qua đường không khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN