Quân chính phủ Xyri kiểm soát hoàn toàn Qusayr

Báo chí Xyri ngày 5/6 đưa tin, quân đội nước này đã chiếm lại được thành phố chiến lược Qusayr ở tỉnh Homs dưới sự hậu thuẫn của hàng ngàn tay súng của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Libăng.


 

Cờ Xyri bay trên tháp đồng hồ ở trung tâm thành phố Qusayr. Ảnh chụp từ màn hình TV ngày 5/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Nhiều tay súng nổi dậy đã bị tiêu diệt và nhiều tay súng khác tháo chạy trong chiến dịch tấn công nhanh gọn của quân chính phủ tại thành phố Qusayr.


Phe đối lập Xyri đã thừa nhận thất bại ở thành phố Qusayr, tuy nhiên tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại các tay súng của Hezbollah cũng như quân đội chính phủ.


Anh ngày 5/6 cho biết các mẫu xét nghiệm lấy từ Xyri đã cho kết quả dương tính với khí sarin và ngày càng có nhiều thông tin cho thấy quân chính phủ Xyri dùng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng vẫn chưa có bằng chứng vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Xyri.

Lực lượng của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad và Hezbollah đã mở một cuộc tấn công chiếm lại Qusayr từ hôm 19/5. Qusayr quan trọng sống còn với phe đối lập vì nó là điểm trung chuyển vũ khí và nơi di chuyển chủ yếu của các tay súng từ Libăng. Nó nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập trong hơn một năm qua. Thành phố này cũng có tầm quan trọng chiến lược với chính phủ Xyri vì nó nằm trên đường nối thủ đô Đamát với vùng bờ biển - nơi được coi là căn cứ hậu phương của Xyri. Theo nhận định của tướng Yahya Suleiman, ai kiểm soát Qusayr sẽ kiểm soát cả miền trung Xyri và ai kiểm soát miền trung Xyri sẽ kiểm soát cả Xyri.


Cùng ngày 5/6, quân đội Xyri đã phát hiện khoảng 400 thi thể tại những ngôi mộ tập thể ở thành phố al-Qussai, miền trung Xyri, nơi quân chính phủ vừa giành lại quyền kiểm soát. Nhiều khả năng số thi thể này là của các tay súng nổi dậy thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.


Sau chiến thắng của quân chính phủ Xyri, Iran - một đồng minh thân cận của Tổng thống Assad - đã chúc mừng quân đội và người dân Xyri. Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Hossein Amir Abdollahian, nói thêm rằng những bên tiếp tục gửi vũ khí và ủng hộ quân khủng bố ở Xyri phải chịu trách nhiệm về tình trạng thảm sát và tàn phá ở Xyri, đồng thời phải bị xét xử vì tội ác chiến tranh. Tuyên bố này ám chỉ tới các nước Arập, phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ.


Chiến thắng của quân đội Xyri diễn ra trong bối cảnh các nhà ngoại giao Mỹ, Nga và Liên hợp quốc nhóm họp ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 5/6 để lên kế hoạch cho hội nghị hòa bình Geneva-2 nhằm chấm dứt xung đột ở Xyri. Đặc phái viên hòa bình của LHQ tới Xyri cho biết các bên đã thống nhất được ngày tổ chức hội nghị trù bị vào ngày 25/6 tới. Một nhà ngoại giao Nga nói rằng hội nghị Geneva-2 chưa thể chọn được ngày bởi phe đối lập Xyri chưa thống nhất được thành phần tham dự.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN