Xyri phát hiện vũ khí hóa học đủ hủy diệt cả nước

Xyri đã mời hai quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) tới thủ đô Đamát để đối thoại, sau khi chính quyền nước này phát hiện phe đối lập có một lượng vũ khí hóa học đủ để hủy diệt cả nước.


 

Hiện trường vụ đánh bom ở Homs, miền trung Xyri ngày 8/7. Ảnh: SANA

Thông tin trên do ông Bashar Ja’afari, đại diện thường trực của Xyri tại LHQ, tiết lộ ngày 8/7. Hai quan chức cấp cao gồm trưởng nhóm điều tra của LHQ về các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Xyri là nhà khoa học Ake Sellstrom (người Thụy Điển) và đại diện cấp cao của LHQ phụ trách giải trừ quân bị Angela Kane. Hai quan chức này sẽ đối thoại với đại diện chính quyền Đamát tại Bộ Ngoại giao Xyri về cơ chế, điều khoản của cuộc điều tra.


Theo ông Bashar, việc Xyri mời hai quan chức LHQ tới nước này một lần nữa chứng tỏ rằng chính phủ Xyri cởi mở trong hợp tác với LHQ nhằm tìm ra sự thật đằng sau lời cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Xyri. Tuy nhiên, ông Bashar từ chối trả lời câu hỏi liệu hai quan chức LHQ sẽ điều tra mọi cáo buộc hay chỉ điều tra cáo buộc về việc phe đối lập Xyri dùng vũ khí hóa học.


Hồi tháng 3, chính phủ Xyri cáo buộc phe đối lập ở miền bắc nã rốckét có chất hóa học vào thị trấn Khan al-Asal khiến 26 người thiệt mạng. Trong khi đó, Pháp, Anh và Mỹ cáo buộc chính phủ Xyri dùng vũ khí hóa học. Sau đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã thành lập một nhóm điều tra mọi cáo buộc.


Theo phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ, ông Ban Ki-moon ngày 8/7 hoan nghênh việc Xyri chấp nhận đối thoại về cuộc điều tra và hy vọng Đamát sẽ tạo điều kiện cho hai quan chức điều tra toàn diện tại chỗ.


Hôm 7/7, chính quyền Xyri đã phát hiện 281 thùng chứa chất hóa học nguy hiểm tại thành phố Banias. Các thùng chất hóa học được để trong kho chứa bí mật do các nhóm khủng bố có vũ trang kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN