Yên Tử trật tự trong ngày khai hội

Hôm qua, ngày 9/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), Hội xuân Yên Tử chính thức khai mạc tại lễ trường Yên Tử, khu vực bến xe Giải Oan, Khu di tích Yên Tử (TP Uông Bí).

Hầu hết các du khách đều rất hài lòng khi du xuân Yên Tử năm nay.

Từ sáng sớm, du khách thập phương đã đổ về Yên Tử rất đông để tham quan, hành hương, lễ Phật. Càng về sau, lượng người đổ về càng đông, tại cửa ga cáp treo, hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt. Khoảng 7 giờ sáng, tại các điểm như chùa Hoa Yên, chùa Đồng đã đông kín khách thập phương.
Theo ghi nhận của PV báo Tin Tức, năm nay, công tác tổ chức, quản lý lễ hội xuân Yên Tử được tổ chức được chu đáo, để lại những ấn tượng tốt đẹp cho du khách gần xa.

 

Biển báo bố trí khoa học tại các khu vực như bến xe, ga cáp treo. Dọc các lối đi bộ được vệ sinh sạch sẽ. Các điểm bán hàng dọc tuyến hành hương, từ chùa Giải Oan lên chùa Đồng đã được quy hoạch sạch đẹp, gọn gàng, không còn cảnh bán hàng rong làm phiền du khách và cũng không có cửa hàng nào treo bán thịt động vật sống. Suốt dọc đường đi, không hề có bóng dáng của ăn xin, ăn mày. Đặc biệt, tuyệt nhiên không thấy một điểm đổi tiền lẻ ăn chênh lệch như ở chùa Hương, phủ Dầy hay một số lễ hội khác. Tình trạng xóc thẻ, bói toán, nài ép khách… trong mùa lễ hội năm nay cũng không còn. Hiện tượng cài, dắt tiền giọt dầu vào tay chân tượng, chùa Đồng đã giảm rất nhiều, đa phần du khách đã có ý thức đặt tiền giọt dầu đúng nơi quy định.


Mặc dù lượng du khách đổ về Yên Tử trong ngày khai hội rất đông, nhưng không hề xảy ra tình trạng tắc nghẽn, các phương tiện lưu thông thuận tiện. Tại các bãi gửi xe, giá gửi xe không tăng hoặc bị ép giá như nhiều nơi khác. Giá gửi xe máy từ 3.000 - 5.000 đồng, xe ô tô từ 35.000 - 40.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, cũng có những điểm trông giữ xe do người dân địa phương tự mở, giá cả tùy theo sự thỏa thuận, nhưng không xảy ra “chặt chém”. Theo chia sẻ của nhiều du khách, giá thuê phòng tại các nhà nghỉ, khách sạn cũng được niêm yết rõ ràng.


Mùa lễ hội năm nay, giá vé cáp treo tăng so với năm ngoái. Cụ thể, giá vé khứ hồi 2 tuyến là 280.000 đồng (tăng 30.000 đồng), vé 1 chiều tăng từ 130.000 đồng lên 150.000 đồng/lượt/người lớn. Trẻ em 100.000 đồng/lượt. Ông Nguyễn Văn Thiết, Giám đốc Công ty cổ phần Tùng Lâm cho biết: “Việc điều chỉnh giá vé nhằm bù lỗ cho những năm trước đây; ngoài ra, còn dành để trả thêm lương cho công nhân vận hành tuyến cáp treo, trả lương tăng cường cho việc thu dọn vệ sinh trong suốt mùa lễ hội”.


Bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, Trưởng BTC lễ hội cho biết, năm 2014, với việc khánh thành tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông, lượng du khách đến với lễ hội dự kiến sẽ tăng hơn. BTC luôn theo dõi, bám sát thực tế để phục vụ tốt nhu cầu tâm linh, đảm bảo giá trị văn hóa, truyền thống. Toàn bộ công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ lễ hội xuân Yên Tử được triển khai đồng bộ với sự tham gia phối hợp của nhiều ban, ngành trong tỉnh Quảng Ninh. Kế hoạch phân luồng giao thông, chuẩn bị bãi đỗ xe, công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch vụ ăn uống… được chuẩn bị kỹ càng. Các dịch vụ phục vụ du khách được quản lý và niêm yết giá, giám sát bởi các cơ quan chức năng của tỉnh. Mọi hành động phản cảm như chặt chém du khách, móc túi, cài cắm tiền lẻ vào tượng Phật… được nhà chùa cùng chính quyền địa phương triệt để khắc phục trong lễ hội năm nay. Đặc biệt, năm nay, BTC lễ hội xuân Yên Tử triệt để nghiêm cấm các dịch vụ đổi tiền lẻ ăn chênh lệch trong khu vực di tích.


Cũng theo bà Hà, để công tác quản lý lễ hội đảm bảo, BTC đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền để du khách hiểu thêm giá trị và có ý thức bảo vệ thêm những giá trị đó.


“Năm nay, chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền quảng bá hội xuân, trong đó đặc biệt tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về giá trị của di tích Yên Tử; mong muốn mỗi du khách khi về với Yên Tử thể hiện thiện tâm khi về với đất Phật, đồng thời có trách nhiệm cùng với địa phương bảo vệ, gìn giữ di tích Yên Tử”, bà Hoàng Thị Hà chia sẻ.


Bài và ảnh: Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN