Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu

Ngày 26/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức Chương trình họp mặt kỷ niệm 8 năm thành lập Câu lạc bộ  và hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu với chủ đề "Hoàng Sa - Trường Sa trong tim chúng ta".

Chú thích ảnh
Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phát biểu tại Chương trình kỷ niệm. 

Theo nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", từ khi hình thành, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật như: Xây dựng Trường Tiểu học Trường Sa Lớn và Trường Tiểu học Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa, đóng góp, ủng hộ hơn 7 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo, hỗ trợ xây dựng 57 nhà chính sách, nhà đồng đội trị giá hơn 4,4 tỷ đồng, trao hơn 14 nghìn suất học bổng trị giá hơn 14 tỷ đồng cho con chiến sĩ Hải quân, ngư dân nghèo.

Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" còn tổ chức 13 đoàn thăm quân, dân trên quần đảo Trường Sa với 309 lượt đại biểu tham gia, đóng góp ủng hộ gần 8 tỷ đồng bằng hiện vật và hiện kim; triển khai Dự án "Ươm mầm tương lai" cấp học bổng cho học sinh là con chiến sĩ Hải quân, ngư dân nghèo vào Thành phố Hồ Chí Minh học tập từ lớp 6 đến lớp 12 với 205 em; phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Xuân nơi đảo xa" nhằm vận động tổ chức xã hội, người dân chung tay chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đảo xa và bà con nghèo ven biển.

Bên cạnh 119 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; đến nay, Câu lạc bộ và Quỹ đã vận động trên 180 tỷ đồng chăm lo quân và dân biển đảo Tổ quốc. 

Có thể nói, trong suốt những năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã thực sự trở thành nơi kết nối những tấm lòng, trái tim, ý chí hướng về biển đảo, nơi hun đúc thêm tình yêu, trách nhiệm dành cho biển đảo quê hương bằng nhận thức và hành động thiết thực.

Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" còn là ngôi nhà chung ấm áp vừa là nơi để gặp gỡ, sẻ chia, kết nối yêu thương, kết nối tình cảm đặc biệt dành cho biển đảo quê hương vừa là trách nhiệm của hậu phương dành cho quân, dân nơi đảo xa.

Về phương hướng hoạt động thời gian tới, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, Câu lạc bộ tiếp tục củng cố, phát triển các tổ, nhóm hội viên, phấn đấu đến năm 2024 sẽ có 5.000 hội viên cá nhân và 200 đơn vị hội viên tập thể; thực hiện chế độ họp định kỳ với trưởng nhóm, đơn vị hội viên tập thể… Đặc biệt, 135 hội viên tập thể, trên 3.000 hội viên cá nhân của Câu lạc bộ tiếp tục lan tỏa tình yêu và trách nhiệm của mình bằng những hành động thiết thực vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.

Chú thích ảnh
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu tại Chương trình kỷ niệm. 

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu là hành trình của kết nối yêu thương và trách nhiệm. Trong suốt hành trình đó, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã kết nối nhiều trái tim ấm nóng, lan tỏa yêu thương đến nơi đầu sóng ngọn gió, vùng phên dậu ngoài khơi xa của Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa.

Tuy gặp khó khăn trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19 song Câu lạc bộ vẫn cố gắng thực hiện các chương trình ý nghĩa để hỗ trợ con em và gia đình dân, quân nơi đảo xa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn, thời gian tới, Câu lạc bộ và Quỹ tiếp tục thực hiện hoạt động hướng về biển đảo Việt Nam, góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm bám biển, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cũng cho biết, những năm qua, thành phố có nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tình yêu đối với biển đảo quê hương, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Thời gian tới, thành phố tích cực, chủ động đồng hành, hỗ trợ mọi hoạt động của Câu lạc bộ và Quỹ trên phương diện vật chất, tinh thần để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Chú thích ảnh
Bà Trương Mỹ Hoa đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” nhận suất học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho 1.000 học sinh là con em cán bộ quân nhân chuyên nghiệp, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn từ đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức trao giải Cuộc thi viết về "Biển đảo trong trái tim tôi". Hơn 1.000 bài tham gia dự thi của 800 tác giả, với 2 thể loại ký và thơ. Đối tượng tham gia dự thi phong phú và đa dạng. Bên cạnh các nhà văn, nhà thơ có nhiều kinh nghiệm cũng có tác giả là doanh nhân, thầy cô giáo, học sinh và sinh viên, người dân trên mọi miền đất nước. Chung cuộc, Ban Giám khảo đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho cá nhân, 3 tập thể có tác phẩm xuất sắc nhất, tham gia tích cực nhất. 

Chú thích ảnh
Kết nạp hội viên cá nhân mới cho Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã tổ chức kết nạp hội viên mới, trao bảng công nhận hội viên tập thể cho 4 đơn vị và trao thẻ hội viên cho 30 cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm tiếp tục hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số khó khăn có thành tích học tập tốt, vươn lên trong cuộc sống, tại chương trình, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao cho Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" 1 tỷ đồng dành tặng cho 1.000 học sinh là con em cán bộ quân nhân chuyên nghiệp, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Yêu cầu các quốc gia, tổ chức tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa
Yêu cầu các quốc gia, tổ chức tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa

Chiều 25/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định: Việt Nam bác bỏ cái gọi là “đường chín đoạn” cũng như các yêu sách trên biển trái với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN