ASIAD 2023: Chờ tin chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trong ngày đầu ra quân, khi mở đầu hành trình ASIAD 2023 bằng trận đấu trước đội nữ Nepal vào lúc 15h00 chiều 22/9.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam trong buổi tập cuối trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự ASIAD 19. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có 2 ngày tập luyện và chuẩn bị tại thành phố Ôn Châu - nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại vòng bảng. "Những cô gái kim cương" bước vào chiến dịch ASIAD với vị thế là đại diện xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á vừa tham dự vòng chung kết World Cup cách đây hơn 1 tháng. Bóng đá nữ Việt Nam cũng có thành tích rất ấn tượng tại đại hội thể thao châu lục khi có mặt trong Top 4 chung cuộc cách đây 5 năm. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung ASIAD lần này là giành suất vào bán kết.

Chia sẻ sau buổi tập ngày 21/9, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Phạm Hải Yến cho biết: "Tôi hy vọng có thể cùng toàn đội vượt qua vòng bảng một cách xuất sắc. Trước đây đội tuyển Việt Nam cũng đã từng gặp đội tuyển nữ Nepal 2 lần tại Vòng loại thứ nhất Olympic vào tháng 4 vừa qua và đều giành chiến thắng, nhưng bản thân tôi và các đồng đội không chủ quan và cũng đánh giá cao đối thủ. Các cầu thủ của đội tuyển nữ Nepal có thể lực dồi dào vì vậy chúng tôi cần tập trung và nỗ lực trong trận đấu sắp tới".

Nằm cùng bảng với Nepal, Bangladesh và Nhật Bản tại ASIAD 2023, cuộc đua tới ngôi đầu bảng D được dự báo chủ yếu diễn ra giữa đội tuyển nữ Việt Nam với đội bóng từ "Xứ Hoa anh đào". Để có vé vào tứ kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải giành ngôi nhất bảng hoặc là 1 trong 3 đội nhì bảng xuất sắc nhất trong số 5 đội. Vì thế ngay ở trận ra quân với Nepal, ngoài chiến thắng để có 3 điểm, việc ghi nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ này cũng rất quan trọng.

Sự vắng mặt của nhiều trụ cột như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Mỹ Anh và Trần Thị Thúy Nga vì các lý do khác nhau phần sẽ tạo điều kiện để HLV Mai Đức Chung có thể thử nghiệm và trao cơ hội cho các gương mặt ít được thi đấu. Đội tuyển nữ có sự trẻ hóa mạnh mẽ với 10/22 cầu thủ ở lứa tuổi U23 và đây được coi là điểm tựa để HLV Mai Đức Chung mang tới diện mạo mới và cải thiện hiệu quả lối chơi. Ngoài Kim Thanh, Thu Thương, Trần Thị Thu, Thanh Nhã, Hoàng Thị Loan chiếm suất đá chính, tiền vệ Hải Linh có thể được ra sân ở trận đấu chiều 22/9.    

Trong khi đó, lực lượng đội tuyển nữ Nepal không có nhiều biến động và HLV Ananta Raj Thapa sẽ sử dụng nòng cốt là đội hình từng thi đấu vòng loại Olympic 2024 hồi tháng 4 vừa qua. Các trụ cột đáng chú ý gồm có Subba, Bimala, Ghimira, Bhujel, Limbu và Bhandari.

Cũng tại vòng loại Olympic 2024, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng đội chủ nhà Nepal trong cả hai lượt trận, lần lượt với tỉ số 5-1 và 2-0. Các chân sút của HLV Mai Đức Chung cho thấy rõ sự vượt trội đối thủ về chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu.

Phúc Hưng (TTXVN)
ASIAD 2023: Một Á vận hội 'Xanh'
ASIAD 2023: Một Á vận hội 'Xanh'

Với mục tiêu tổ chức một Á Vận hội thân thiện với môi trường, Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) đã nỗ lực mang đến một ASIAD lần đầu tiên không phát thải carbon. Khái niệm "xanh", "thông minh", "tiết kiệm" và "văn minh" được thể hiện rõ trong từng chi tiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN