Đội tuyển nữ Việt Nam luyện tập tình huống, chuẩn bị thi đấu với những đội mạnh

Chiều 30/6, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – sân VFF (Hà Nội) để chuẩn bị cho vòng Chung kết Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới FIFA Women’s World Cup 2023 tại New Zealand và Australia vào tháng 7-8/2023.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ nữ Việt Nam tích cực tập luyện để chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết: Ban Huấn luyện chú trọng tất cả các tình huống trên sân. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các chị em trong đội đều được huấn luyện viên tập luyện và lưu ý kỹ lưỡng. Bóng đá là môn tập thể, đôi khi các vị trí trên sân có thể chơi được. Giải đấu sắp tới chúng ta gặp những đối thủ có thể hình cao to. Những ngày vừa qua, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho toàn đội tập những tình huống bóng cố định, trong cự li ngắn, nhỏ. Đó là những tình huống có thể gây ra bất ngờ khi thi đấu với các đội mạnh.

Chia sẻ về sự cạnh tranh vị trí thi đấu trong đội hình chính thức, Tuyết Dung cảm thấy khá thoải mái ở giải đấu lần này. Đối thủ ở giải đấu lớn nhất hành tinh của Đội tuyển nữ Việt Nam đều là những cầu thủ có thể hình cao to, khỏe, với kinh nghiệm và kỹ thuật tốt. Huấn luyện viên sẽ sắp xếp các cầu thủ thi đấu xen kẽ tại một vị trí. Ai được ra sân thi đấu đều là sự tính toán của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung.

Về đội hình chiến thuật, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ: "Tại SEA Games, tôi đã có tính toán để sắp xếp cầu thủ hợp lý nhất. Gặp những đối thủ mạnh, toàn đội sẽ đá 5-4-1 và những đối thủ thấp hơn thì sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Tùy vào từng đối thủ để xếp sơ đồ chiến thuật cho phù hợp". 

Trong trận gặp Đội tuyển Đức – đội đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng của FIFA, Đội tuyển Việt Nam đã thực hiện đảo cầu thủ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung ví dụ: Những cầu thủ lớn tuổi như Tuyết Dung được xếp đá sau. Cầu thủ Thanh Nhã được tung vào sân trước để tận dụng ưu thế cầu thủ nhanh nhẹn, tốc độ. Hoặc như trường hợp cầu thủ Thúy Hằng thi đấu rất tiến bộ với vai trò vừa tiền vệ, vừa trung phong. Khi tấn công thì phối hợp với Huỳnh Như, khi mất bóng thì về đá cặp với Dương Vân để thu hồi bóng. Bích Thùy khi mệt thì được thay ra để Vạn Sự vào sân đảm bảo đội hình thi đấu. Bàn thắng của Thanh Nhã vào lưới đội tuyển Đức là bất ngờ rất lớn của toàn đội.

Chú thích ảnh
Trước buổi tập HLV Mai Đức Chung có buổi hội ý với các cầu thủ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Những ngày gần đây, thời tiết tại Hà Nội có phần nắng gắt hơn, so với thời gian đội tập huấn tại châu Âu. Dù vậy, toàn đội vẫn đang tích cực rèn luyện, chuẩn bị thể lực cho hành trình đến với giải đấu bóng đá nữ lớn nhất thế giới.

Mới đây, Đội tuyển nữ Việt Nam còn được tham gia buổi trao đổi và tiếp thu các kiến thức về luật thi đấu tại World Cup 2023 cùng chuyên gia FIFA Etsuko Fukano. Buổi trao đổi gồm 2 phần chính: Các vấn đề liên quan đến doping và luật thi đấu, đặc biệt là các quyết định của trọng tài trong các trường hợp có thể xảy ra trên sân. Vòng chung kết World Cup 2023 sẽ có sự tham gia của 107 quan chức trận đấu gồm: 33 trọng tài, 55 trợ lý trọng tài và 19 cán bộ video. Các trọng tài sẽ được hỗ trợ về công nghệ goal-line và VAR để đảm bảo tính chính xác của các quyết định trong trận đấu.

Ngọc Bích (TTXVN)
Đội tuyển nữ Quốc gia rèn luyện thể lực và chiến thuật chuẩn bị cho World Cup 2023
Đội tuyển nữ Quốc gia rèn luyện thể lực và chiến thuật chuẩn bị cho World Cup 2023

Ngày 29/6, tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bắt đầu bước vào đợt huấn luyện tập trung quan trọng để chuẩn bị sang New Zealand tham dự vòng Chung kết Giải vô địch Bóng đá nữ Thế giới – FIFA Women’s World Cup 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN