Các Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Ngày 22/4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Hòa trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang đã thông báo khái quát với cử tri về nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, tại kỳ họp lần này dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến 24/6/2014, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật và một số nghị quyết quan trọng, cho ý kiến đóng góp đối với 18 dự án luật khác và dành 2,5 ngày để chất vấn, trả lời chất vấn.

 

Các cử tri của huyện Hiệp Hòa đã có nhiều ý kiến, đề xuất kiến nghị đối với các đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang về giải quyết chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân của họ; vấn đề hỗ trợ kinh phí các hạng mục về hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm; công tác đầu tư cho đề án phát triển kinh tế xã hội ở 16 xã thuộc An toàn khu II… Một số ý kiến cử tri cũng đã đề cập tới vấn đề phòng chống tham nhũng và cho rằng việc thực thi Luật phòng chống tham nhũng trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập, cần có sự triển khai thực hiện đồng bộ, tạo sự dân chủ để người dân tham gia phát hiện cũng như nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác này. Các cử tri còn kiến nghị giải quyết các vấn đề về đảm bảo đời sống dân sinh, hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ xã nghỉ hưu...

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giải đáp các vấn đề mà cử tri Bắc Giang quan tâm liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; vấn đề giám sát quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp; quản lý giám sát chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân; giám sát doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội; giám sát việc thực hiện Luật Khoa học công nghệ và Nghị quyết Trung ương 8 về phát triển khoa học công nghệ; chế độ chính sách đối với cán bộ xã nghỉ hưu; bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi... Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những ý kiến đóng góp chân thành, tâm huyết, nghiêm túc, trách nhiệm của các cử tri huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang; đồng thời hứa sẽ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri Bắc Giang để trình tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII sắp tới.

 

* Sáng 22/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 4 do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm tổ trưởng đã tiếp xúc cử tri quận 5 trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Bửu Thành, Hội Luật gia quận 5 cho rằng, Luật Căn cước công dân liên quan đến nhiều vấn đề của công dân và đề nghị thay cụm từ căn cước thành cụm từ “Chứng minh công dân”; cụm từ “số định danh”, nên lấy là "số chứng minh công dân" phù hợp với thực tế và các vấn đề liên quan. Góp ý cho dự án Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi), cử tri Trần Tuấn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 5 cho rằng: Không nên thành lập Viện Kiểm sát nhân dân khu vực vì quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Viện Kiểm sát nhân dân có quan hệ mật thiết, chặt chẽ với các cơ quan liên quan như cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án…Trong khi các cơ quan này vẫn giữ nguyên chức năng nhiệm vụ thì việc Viện Kiểm sát nhân dân thay đổi theo cấp khu vực là chưa phù hợp. Cử tri Đàm Quang Chính (phường 7) bày tỏ băn khoăn công tác chống tham nhũng chưa đạt được những kết quả như mong muốn, đặc biệt là với những vụ án tham nhũng lớn.

 

* Ngày 22/4, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tiếp xúc cử tri tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Các cử tri phát biểu ý kiến tập trung vào việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ ở cơ sở; nâng cấp, xây dựng nhà văn hóa thôn, trạm y tế, trường học; hỗ trợ hộ nghèo bằng con giống, cây trồng hoặc tạo điều kiện cho người dân học nghề để thoát nghèo bền vững.

 

Cử tri Đào Thị Minh Hạnh, thị trấn Bình Minh kiến nghị, hầu hết người dân nơi đây thu nhập kinh tế từ nông nghiệp nhưng không có đất sản xuất mà phải nhận ruộng khoán của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bình Minh nên không được hưởng các chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn. Trường tiểu học và mầm non tại địa phương do xây dựng đã quá lâu nên xuống cấp nghiêm trọng, không đủ phòng học cho học sinh. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng có chính sách đặc thù đối với nhân dân và cán bộ thị trấn Bình Minh, đảm bảo cho người dân được giao ruộng sản xuất và hưởng các chế độ chính sách về nông nghiệp. Đồng thời, cấp kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp trường học đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa mưa bão.

 

Đại diện cử tri xã Kim Đông phản ánh, địa phương là 1 trong 3 xã thuộc vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, sản xuất chủ yếu là nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, nguồn nước bị ô nhiễm nên thủy sản bị chết hàng loạt nhưng không nằm trong danh sách được hỗ trợ. Nhà nước cần có chính sách giúp cư dân khắc phục hậu quả do thời tiết để họ tái sản xuất. Người dân mong muốn, nhà nước hoàn thành quy hoạch vùng kinh tế biển, phát huy lợi thế địa phương, có cơ chế chính sách phù hợp, đầu tư các mô hình sản xuất nuôi trồng thủy sản có hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Bộ trưởng Trần Đại Quang thông báo nhanh đến cử tri về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước trong 3 tháng đầu năm; ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của người dân và sẽ cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

 

* Trong hai ngày 21-22/4, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã tiếp xúc cử tri tại các xã Trực Khang (huyện Trực Ninh), Nam Hùng (huyện Nam Trực) và Nghĩa Tân (huyện Nghĩa Hưng) của tỉnh Nam Định.

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Đinh Thị Thủy - TTXVN

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ hơn nữa cho nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống cho người nông dân; chế độ cho người cao tuổi; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề; cần có cơ chế linh hoạt trong chi trả bảo hiểm y tế; nâng mức hỗ trợ cho cán bộ thôn, xóm; cần triển khai kịp thời các chính sách đối với người có công. Cử tri huyện Nghĩa Hưng đề nghị Nhà nước đầy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; có chính sách hỗ trợ sản xuất đặc biệt là lãi suất ưu đãi và hỗ trợ đầu ra cho nông sản. Một số ý kiến của cử tri xã Trực Khang (Trực Ninh) kiến nghị Nhà nước cần đẩy hơn mạnh công đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn; hỗ trợ kinh phí xây dựng trường mần non, mua sắm trang thiết bị dạy học; tăng cường giám sát giá thuốc; có biện pháp mạnh hơn để chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải khi tham gia giao thông...

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng các ý kiến, kiến nghị của cử tri có nhiều nội dung xác đáng, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu để chuyển tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét. Về kiến nghị của cử tri liên quan đến xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chương trình xây dựng nông thôn là chiến lược lớn, lâu dài và là giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân. Xây dựng nông thôn mới là phải kiên trì, lâu dài và khi huy đông nguồn lực phải vừa với sức dân, không chạy theo thành tích. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường. Phó Thủ tướng cũng cho rằng để người nông dân có thu nhập cao và ổn định thì cần thiết phải có sự liên kết trong sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng đến liên kết giữa nông dân với nông dân và giữa nông dân với doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

 

Dương Trí, Liên Phương, Hải Yến, Nguyễn Trường

Cử tri quan tâm trả lời chất vấn của Bộ trưởng Y tế
Cử tri quan tâm trả lời chất vấn của Bộ trưởng Y tế

Chiều 1/4, tiếp tục Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 1/4, những nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được phát thanh, truyền hình trực tiếp đã thu hút sự quan tâm của cử tri trong cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN