Giữ bình yên cho nhân dân vui Tết, đón Xuân

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai kế hoạch thực hiện theo mô hình 141, huy động các lực lượng, gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và các lực lượng cảnh sát khác tổ chức tuần tra kiểm soát (TTKS), phát hiện và xử lý nghiêm đối với các đối tượng, các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm luật giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Lực lượng 141 của Vĩnh Phúc huy động các lực lượng, gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và các lực lượng cảnh sát khác tổ chức tuần tra kiểm soát... Ảnh minh họa: Mạnh Linh- TTXVN


Lực lượng 141 có nhiệm vụ thường xuyên TTKS trên toàn địa bàn của thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên; tập trung khu vực nội thành, nội thị, những địa điểm phức tạp và trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố, thị xã; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý đối với những đối tượng vi phạm pháp luật, như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối công cộng, cố ý gây thương tích, những ổ nhóm tập trung nhiều đối tượng, có biểu hiện càn quấy, tàng trữ các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm và có các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đặc biệt là phát hiện, xử lý các đối tượng điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng, sử dụng và tàng trữ vũ khí, hung khí trái phép...

Đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an thành phố Đà Nẵng được phân công nhiệm vụ bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, các điểm vui chơi giải trí, các điểm bắn pháo hoa, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn đường hoa Bạch Đằng. Ngoài các nhiệm vụ đột xuất, Phòng còn tổ chức lực lượng chống cướp giật, bảo vệ tài sản cho nhân dân.

Trong đêm Giao thừa, Phòng Cảnh sát trật tự sẽ huy động toàn đơn vị phối hợp với các lực lượng Công an thành phố, Công an quận Hải Châu bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cướp giật, trộm cắp trên các tuyến được phân công. Phòng Cảnh sát trật tự đang tổ chức lực lượng để bảo đảm an toàn giao thông tại Bến xe Đà Nẵng, khu vực đường Trường Chinh, Tôn Đức Thắng; xử lý kiên quyết tình trạng “xe dù, bến cóc”, tình trạng xe dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Trong những ngày Tết, Phòng Cảnh sát giao thông triển khai gần 100% quân số tiến hành công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Đặc biệt, trong đêm Giao thừa sẽ huy động 100% quân số làm nhiệm vụ bảo vệ tại các điểm bắn pháo hoa, đường hoa Bạch Đằng và cầu Sông Hàn. Sáng mồng 1 Tết dự báo lượng người đi viếng nghĩa trang đầu năm tăng sẽ xảy ra tình trạng ùn tắt giao thông cục bộ ở tuyến đường quốc lộ 14B, ĐT605, nên Phòng phối hợp với Công an các địa phương bố trí lực lượng phù hợp để điều tiết giao thông.

Công tác Phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết cũng được Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố triển khai quyết liệt. Những ngày qua, các phòng Cảnh sát PCCC Hải Châu, Sơn Trà, Hòa Vang, Liên Chiểu đã tập trung lực lượng kiểm tra, hướng dẫn PCCC tại các chợ, siêu thị, các cơ sở kinh tế trọng điểm, khí hóa lỏng, các cơ sở sản xuất và chứa vàng mã…; tổ chức lực lượng tuyên truyền lưu động tại các điểm công cộng, khu dân cư nhằm nâng cao ý thức cho người dân./.


Nguyễn Trọng Lịch, Văn Sơn

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết
Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết, hàng loạt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã và đang được Hà Nội triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN