Người làm báo thực sự là chiến sỹ

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21 /6/2015) và lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ IX năm 2014 đã diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội.

Đây là dịp để những người làm báo cả nước cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng và tôn vinh các nhà báo có tác phẩm báo chí xuất sắc trong năm 2014 với nhiều sự kiện sôi động.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Nguyễn khang – TTXVN


Đến dự và chia vui với giới báo chí cả nước nhân sự kiện ngày có các đồng chí: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh nguyên Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư kí Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đông đảo lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, các nhà báo lão thành và các nhà báo cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo cả nước nhân dịp Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Chương trình được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1, sóng VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.

Làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Cách đây 90 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên, số ra đầu tiên vào ngày 21/6/1925, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Sự ra đời của Báo Thanh niên là dấu mốc quan trọng của cách mạng nước ta. Thông qua Báo Thanh niên, Bác Hồ truyền bá tư tưởng cách mạng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/2/1930 và 20 năm sau đó, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc ta - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải A cho các tác giả.Ảnh: Nguyễn khang – TTXVN


Suốt 90 năm qua, Báo chí Cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn lên cùng cách mạng, phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân. Người làm báo thực sự là chiến sỹ, với cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Ngày nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức.

Năm 2015, đất nước ta có nhiều ngày kỷ niệm lớn, Đảng ta tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Trong bối cảnh đó, báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

Do đó, Chủ tịch nước mong muốn báo chí cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, các giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái ác, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong mọi lĩnh vực.

Báo chí cần tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại để nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, những thành tựu công cuộc đổi mới, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường sự đoàn kết, ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Báo chí cũng cần phản ánh trung thực tình hình đất nước, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, là tiếng nói của nhân dân, cầu nối giữa nhân dân với Đảng…

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của Đảng, Nhà nước và các cơ quan có liên quan cần nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Nhà nước để có chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động, phát triển, phát huy vai trò và có những đóng gớp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ đạo và quản lý báo chí hoạt động đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có chất lượng ngày càng cao; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ báo chí của đất nước.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí cả về nội dung tư tưởng, tính thuyết phục, hấp dẫn; quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên, xây dựng cơ quan báo chí là những tập thể đoàn kết, gắn bó.

Đội ngũ những người làm báo cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, mọi sự cám dỗ, có đủ dũng khí, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, bám sát thực tiễn, để có nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, hay, thuyết phục, cuốn hút công chúng, xứng đáng là những người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng như Bác Hồ đã căn dặn…

Ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam 90 năm qua, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng định: Báo chí cách mạng nước ta đã khẳng định truyền thống cách mạng nổi bật.

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Đây là phẩm chất đáng tự hào của các thế hệ người làm báo trước đây và hơn 22 nghìn hội viên nhà báo hiện nay, đang ngày đêm tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước trong tâm thế vững vàng về bản lĩnh chính trị.

Đội ngũ những người làm báo cách mạng cũng luôn tiên phong, có mặt nơi đầu sóng ngọn gió và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, theo lý tưởng và con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, trên 400 nhà báo đã anh dũng ngã xuống trên các chiến trường trong khi làm nhiệm vụ người chiến sĩ ngoài mặt trận.

Trong thời bình, nhiều nhà báo không quản ngại gian khó, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, có mặt tại các điểm nóng Hoàng Sa, Trường Sa hoặc lăn xả nơi lũ lụt, vùng có dịch, trong cuộc chiến chống buôn lậu, ma túy… để kịp thời cung cấp cho công chúng những bản tin, bài báo, hình ảnh nóng hổi tính thời sự…

Báo chí cách mạng Việt Nam luôn luôn sáng tạo, tự đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đội ngũ nhà báo nước ta đã nhanh chóng trưởng thành về chính trị, nghiệp vụ.

Tiếp nối các thế hệ nhà báo đi trước, thế hệ nhà báo ngày nay được đào tạo hệ thống, cơ bản, có khả năng làm chủ công nghệ mới, ngoại ngữ tốt, chủ động bắt kịp xu thế phát triển đa phương tiện của báo chí khu vực và thế giới. Các loại hình báo chí phát triển với nội dung thông tin ngày càng phong phú, thiết thực, hình thức ngày càng sinh động, hấp dẫn và hiệu quả.

Chất lượng các tác phẩm đã tăng lên rõ rệt

Đồng chí Thuận Hữu cho biết: Giải Báo chí quốc gia lần thứ IX - năm 2014 đã thu hút sự tham gia đông đảo nhất của đội ngũ người làm báo, cộng tác viên báo chí cả nước. Việc 62/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố có tác phẩm dự giải, đã chứng tỏ sức hấp dẫn và uy tín của Giải.

Chất lượng các tác phẩm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử được nâng lên rõ rệt. Năm nay cũng là năm đầu tiên, Giải báo chí quốc gia được tổ chức theo Đề án nâng cao chất lượng giải báo chí quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng, uy tín của Giải.

Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã làm việc công tâm và chuyên nghiệp. Hội đồng sơ khảo đã chấm, chọn 177 tác phẩm tiêu biểu trong số hàng nghìn tác phẩm gửi dự giải để trình Hội đồng chung khảo.

Hội đồng chung khảo đã chấm và quyết định trao 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 giải khuyến khích, theo 11 loại giải ở cả 4 loại hình báo chí.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã tận tay trao giải A cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất. Đó là các tác phẩm:

Loạt bài "Việt Nam khẳng định chủ quyền bằng những chứng cứ pháp lý thuyết phục", tác giả Nguyễn Xuân Hòa (Nguyễn Hòa) - Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

Loạt bài "Suy ngẫm từ "tọa độ nóng", tác giả Nguyễn Như Phong - Chi hội Nhà báo Báo Năng lượng mới.

Nhóm ảnh "Giải cứu thành công 12 công nhân bị nạn ở hầm thủy điện Đạ Dâng", nhóm tác giả Dương Giang, Nguyễn Dũng - Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

Tác phẩm "Di chúc Hồ Chí Minh - Bản Di chúc về con người, vì con người", nhóm tác giả Đỗ Việt Nga, Vũ Hồ Điệp, Hoàng Trung Dũng, Vũ Thu Hà, Trần Thúy Ngọc, Văn Phương Hoa, Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp VOV1 - Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Loạt bài "Tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân: Phải "chạy nước rút", nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Hải (Thanh Hải), Trần Thị Ngân Triều (Ngân Triều), Đinh Thị Dạ Thy (Dạ Thy), Nguyễn Thị Phúc (Thanh Phúc), Nguyễn Thị Tốt (Nguyễn Tốt), Nguyễn Thị Kim Huê (Kim Huê), Cấn Xuân Lượng (Xuân Lượng), Nguyễn Thị Anh Đào (Anh Đào), Đài PTTH tỉnh Đồng Nai - Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

Tác phẩm "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Nhìn từ tinh giản bộ máy biên chế ở tỉnh Quảng Ninh", nhóm tác giả Thế Lãm, Minh Toàn, Nguyễn Hưng, Hoàng Nam, Đài PTTH tỉnh Quảng Ninh - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Tác phẩm "Ký ức và lịch sử", nhóm tác giả Nguyễn Phương Hà, Phạm Trung Thành, Cao Quang Toàn, Đoàn Ngọc Tiến, Đàm Quang Khải, Nguyễn Sơn Tùng, Duy Thái, Văn Tâm, Tô Dũng, Đoàn Mai Hà, Lê Hồng Quang, Ngô Trường Sơn, Việt Nữ, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Hải Hà, Nguyễn Ngọc Tú, Ban Truyền hình đối ngoại VTV4 - Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

Tác phẩm "Từ trái tim đến trái tim", nhóm tác giả Trần Đức Tuấn, Cao Nguyên Lợi, Nguyễn Hoàng, Huỳnh Lâm, Nguyễn Hữu Lý, Hãng phim truyền hình TP. Hồ Chí Minh - Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh.

Loạt bài "Câu chuyện Sam Lang: Chui vào túi ni lông để… qua suối", nhóm tác giả Tòng Thị Minh (Cộng tác viên), Lê Đức Dục, Dương Đức Đà Trang (Đà Trang), đăng trên Báo Tuổi trẻ Online - Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Tòng Thị Phóng, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam và Vũ Trọng Kim đã trao giải cho các tác phẩm đoạt giải B, Giải Báo chí quốc gia lần thứ IX, năm 2014.

177 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung khảo đều là những tác phẩm tiêu biểu, có tính phát hiện, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống, tập trung phản ánh những vấn đề lớn của đất nước, có tính định hướng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có chất lượng tốt về hình thức thể hiện.

Về chất lượng, các tác phẩm dự Giải báo chí quốc gia năm nay nhìn chung đồng đều. Chất lượng các tác phẩm báo chí, nhất là truyền hình của các cơ quan báo chí địa phương năm nay đã cao hơn các năm trước, có những tác phẩm cạnh tranh được với các cơ quan báo chí Trung ương, đoạt giải cao nhất ở nhiều thể loại.

Số tác phẩm nhiều nhất, có chất lượng hơn cả trong Giải năm nay phải kể đến chủ đề xây dựng Đảng, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, các vấn đề kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Cũng có nhiều tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03, giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; các vấn đề phát triển gắn với bảo vệ môi trường…


Thanh Giang (TTXVN)
Đồng chí Tô Huy Rứa chúc mừng các cơ quan báo chí
Đồng chí Tô Huy Rứa chúc mừng các cơ quan báo chí

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21/6, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, chúc mừng một số cơ quan báo chí, trong đó có TTXVN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN