Tuyên Quang cần tiếp tục quan tâm đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số

Ngày 22/11, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2 với sự tham dự của đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và 249 đại biểu dân tộc đại diện cho 22 dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết (thứ tư từ trái sang) và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (thứ tư từ phải sang) trò chuyện cùng các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: baodientu.chinhphu.vn


Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua; đồng thời chỉ ra những khó khăn mà nhân dân Tuyên Quang đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp phải đó là đời sống nhìn chung còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo trong đồng bào còn khá cao, chênh lệnh mức sống giữa các vùng còn lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang làm rõ những tồn tại, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất với Đảng và Nhà nước những chính sách phát triển phù hợp với giai đoạn tiếp theo, nhất là những chính sách nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của vùng, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và chính sách giảm nghèo gắn với bảo vệ phát triển rừng.

Tỉnh ủy Tuyên Quang cần xây dựng những chuyên đề và kế hoạch về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đưa nhiệm vụ này vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang sắp tới. Tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề, đảm bảo việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, dạy nghề.

Tỉnh cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ là người dân tộc thiểu số, đảm bảo tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị các cấp của tỉnh.

Bên cạnh đó cần tiếp tục kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng, ngăn chặn kịp thời những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực phản động, tỉnh chú trọng tâm hơn nữa đến bảo tồn và phát triển những giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của trưởng thôn, bản, người có uy tín trong việc thực hiện chính sách dân tộc và khen thưởng, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, lao động giỏi trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội nhất định. Đến hết năm 2013, toàn tỉnh còn 17,93 % số hộ nghèo; hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đời sống vật chất tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số được từng bước cải thiện và nâng lên. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước...

Tại Đại hội lần, nhiều cá nhân, tập thể đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tộc tặng bằng khen. UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 27 tập thể và 72 cá nhân là người dân tộc thiểu số có nhiều thành tích trong thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc giai đoạn 2009 - 2014.


Nguyễn Văn Tý (TTXVN)

Bố trí công tác cho sinh viên tốt nghiệp người dân tộc thiểu số
Bố trí công tác cho sinh viên tốt nghiệp người dân tộc thiểu số

Các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp nhận, bố trí sinh viên là người dân tộc thiểu số từ nguồn cử tuyển sau khi tốt nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là nguồn cán bộ tại chỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN