Bảo tàng xe đạp Shimane - Nơi nuôi dưỡng niềm đam mê của người Nhật Bản

Nhật Bản là nơi mà xe đạp là một trong những phương tiện giao thông phổ biến giúp người dân có thể di chuyển trên quãng đường ngắn rất thuận tiện, nhất là tại các đô thị lớn.

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày của Bảo tàng xe đạp Shimane. 

Đường phố tại Nhật Bản thường có các làn đường dành riêng cho xe đạp, các khu trung tâm, tòa nhà hành chính, khu mua sắm đều có khu vực để xe đạp chuyên dụng. Thành phố Sakai, tỉnh Oaska được biết đến là nơi khởi nguồn của ngành công nghiệp xe đạp Nhật Bản, từng phát triển thịnh vượng, là nơi các tập đoàn kinh doanh xe đạp lớn của nước này đặt trụ sở. Nơi đây cũng thu hút rất nhiều người đam mê xe đạp và du khách quốc tế với Bảo tàng xe đạp Shimane - một trong những bảo tàng xe đạp lớn nhất thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ở Sakai, kỹ thuật gia công kim loại đã được hình thành và rất phát triển từ thế kỷ XVI thông qua việc chế tạo súng và dao. Sau thời kỳ Minh Trị, kỹ thuật này tiếp tục được ứng dụng vào việc sửa chữa xe đạp du nhập từ nước ngoài, từ đó khởi nguồn cho ngành sản xuất xe đạp của Sakai. Bảo tàng xe đạp Simane được xây dựng nhằm ghi dấu các giai đoạn hình thành và phát triển của xe đạp từ thời sơ khai cho đến hiện tại, truyền lại niềm cảm hứng tìm hiểu, khám phá đối với loại phương tiện giao thông thú vị này.

Bảo tàng xe đạp Shimane được khai trương vào tháng 3/2022, thay bảo tàng cũ có tuổi đời 30 năm nhân sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Tập đoàn xe đạp Shimane nổi tiếng của Nhật Bản, do Trung tâm phát triển xe đạp Shimane - một tổ chức hoạt động vì lợi ích cộng đồng điều hành. Bảo tàng này có kiến trúc đơn giản với phương châm “Đơn giản và không ồn ào” để khách tham quan trải nghiệm lịch sử phát triển tự nhiên của xe đạp. Ngoài ra, thay vì đưa nhiều thông tin giải thích, bảo tàng đã áp dụng công nghệ số hóa, sử dụng các màn hình cảm ứng để du khách trực tiếp trải nghiệm, giúp thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của tất cả đối tượng, trong đó có trẻ em và những người mới bắt đầu.

Chú thích ảnh
Nguyên mẫu chiếc xe Draisinne, xe đạp đầu tiên trên thế giới. 

Bảo tàng Shimane là một bộ sưu tập đồ sộ với 462 chiếc xe đạp, trong đó có 82 chiếc được trưng bày cố định ở không gian trung tâm. Tại khu “Lịch sử ra đời của xe đạp”, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng chiếc xe Draisinne, được cho là chiếc xe đạp hai bánh đầu tiên của loài người, do một người Đức phát minh vào năm 1817. Xe Draisinne có đặc điểm là bánh trước có thể lái được, nhưng không có bàn đạp và được di chuyển bằng cách sử dụng chân để đẩy. Tại khu trưng bày này, một màn hình lớn trình chiếu tác phẩm “Giấc mơ của các nhà phát minh”, kể về quá trình hình thành và phát triển của những chiếc xe đạp sơ khai cũng như nỗ lực sáng tạo của các nhà phát minh trên thế giới để có được chiếc xe đạp hoàn thiện như hiện nay.

Tiếp đến là khu “Mở rộng xe đạp” cho thấy quá trình ứng dụng các công nghệ hiện đại vào việc sản xuất các loại xe đạp đa dạng từ xe đạp dân dụng, xe đạp đường trường, xe đạp thể thao, xe đạp đa dụng…Tại đây, các màn hình số có sẵn những clip như “công nghệ của xe đạp”, “vai trò của các bộ phận trong xe đạp”, đưa ra những giải thích khoa học như lý do tại sao xe đạp không bị đổ, có thể di chuyển dễ dàng… Cũng tại đây, từng chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe đạp hiện đại được tháo rời để người xem hiểu rõ tính năng, tác dụng của các bộ phận. Ngoài ra, người xem có thể trực tiếp trải nghiệm các công nghệ hiện đại nhất của bộ phận hộp số, phanh cũng như so sánh trọng lượng khung xe sau khi áp dụng các công nghệ hiện đại nhằm cải thiện độ cứng, độ bền, trong khi giảm tối đa trọng lượng của xe, chủ yếu phục vụ các tay đua xe chuyên nghiệp.

Cuối cùng là khu “xe đạp và tương lai”, với đặc trưng là các bức tranh tường mô tả vai trò của xe đạp đối với cuộc sống của con người kèm theo các thông điệp như “đạp xe giúp thư thái tâm trí”, “đạp xe giúp bảo vệ môi trường”, “đạp xe mang lại một xã hội phát triển hài hòa giữa hiện đại và thiên nhiên”…, qua đó giúp du khách cảm nhận được việc sử dụng xe đạp hằng ngày không chỉ mang lại giá trị sức khỏe và tinh thần mà còn tác động tích cực đến xã hội và môi trường toàn cầu.

Ngoài ra, Bảo tàng Shimane cũng giành một không gian riêng với bộ sưu tập khoảng 5.000 sách, tạp chí các loại về xe đạp, cho phép khách tham quan có thể tìm hiểu chi tiết hơn về lịch sử xe đạp, khơi dậy nguồn cảm hứng khám phá chuyên sâu về lĩnh vực này.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Masahiko Jimbo, nhân viên thuyết minh của Bảo tàng xe đạp Shimane cho biết: “Xe đạp là phương tiện quen thuộc mà nhiều người đều ít nhất một lần sử dụng, kể cả khi họ không thực sự đam mê. Đây là phương tiện giao thông rất thú vị và hữu ích, cho phép mỗi người có thể tự do di chuyển không giới hạn bằng chính sức lực của mình và với tốc độ mà bạn mong muốn. Chúng tôi tin rằng, nếu một lần đến với Bảo tàng này, bất cứ ai cũng sẽ hiểu thêm về giá trị thực sự của xe đạp, khơi dậy cảm hứng khám phá của những người đam mê xe đạp và cũng giúp cho du khách quốc tế hiểu hơn về văn hóa xe đạp của người Nhật Bản”.

Bài và ảnh: Phạm Tuân (TTXVN)
Độc đáo xe đạp làm bằng tre trên đường phố Cuba
Độc đáo xe đạp làm bằng tre trên đường phố Cuba

Một loại phương tiện mới thân thiện môi trường đang xuất hiện trên đường phố thủ đô Havana (Cuba). Đó là xe đạp được làm từ cây tre.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN